Dân Việt

Những gái mại dâm không biết gì về... HIV

06/09/2010 10:21 GMT+7
(Dân Việt) - Điện Biên là tỉnh có tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao, tuy nhiên, nhiều gái bán dâm ở đây không hề biết rằng quan hệ tình dục không an toàn là nguyên nhân làm lây nhiễm HIV rất cao...

Sợ lậu hơn AIDS

Phải rất khó khăn, chúng tôi mới tiếp cận được quán cà phê vườn Bình Xuân, cách TP. Điện Biên Phủ khoảng 7km. Nơi đây có gần chục tiếp viên tuổi đời còn khá trẻ, chỉ trên dưới 20.

Vân (25 tuổi) và Trang (20 tuổi) cùng đến quán vườn này bán dâm do có dắt mối từ một gái bán dâm lâu năm quen biết. Vân cho biết, em hoàn toàn không biết HIV là gì. Trang khá hơn ở chỗ cô nói đã từng nghe thấy từ HIV ở lời thoại bập bõm trên phim… truyền hình.

img
Rất nhiều gái mại dâm không hề biết HIV/AIDS là gì nên không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục.

Các cô gái ở đây dạn dĩ tới mức không ngại ngần nói chuyện "làm gái". Trang và Vân cho hay đều sử dụng bao cao su để phòng bệnh, nhưng "không phải là phòng HIV, mà cái chính em phòng lậu và phòng "dính bầu".

Trang nói thêm: "Chúng em chưa nhìn thấy ai mắc HIV mà tốn tiền cả, nhưng mắc lậu thì chữa rất đắt và lâu khỏi".

Thực tế theo Trang, gái mại dâm sợ nhất là bệnh lậu bởi có người mới đến được mấy hôm đã phải chữa bệnh lậu mất 3 triệu đồng mà chưa khỏi.

Theo Sở Y tế Điện Biên, đến nay 100% số huyện, thị và 87 xã, phường ở Điện Biên phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS. Đa số người nhiễm nằm trong độ tuổi từ 20-39 và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo ngại, có khoảng 60% gái mại dâm đường phố nghiện chích ma túy, có nguy cơ làm gia tăng lây nhiễm HIV.

Thực tế hiện nay, các chương trình phát bao cao su miễn phí do Bộ Y tế và các tổ chức, dự án phi chính phủ thực hiện có mục tiêu là giảm hại các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS. Tuy nhiên, Trang và Vân đều khẳng định họ chưa một lần được truyền thông về HIV.

Các cô lờ mờ biết về việc HIV có thể lây khi quan hệ với khách nhưng không biết có thể lây bằng những con đường nào. Lò Thị Ngà, chưa đầy 22 tuổi, từ Sơn La đến quán vườn Bình Xuân bán dâm được hơn một tháng cũng khẳng định, chưa bao giờ được nghe một buổi nói chuyện nào về HIV tại quán.

Thực tế, khi Điện Biên "đột nhiên" trở thành điểm nóng với tỷ lệ gái mại dâm nhiễm HIV tăng tới 20% trong năm 2009, lý do được đưa ra nhiều nhất là gái bán dâm không biết HIV là gì.

Rất khó tiếp cận

Chị Lò Thu Hà, cán bộ Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh Điện Biên cho hay, hàng tháng chị đều đi phát bao cao su 2-3 lần ở mỗi điểm. Có khoảng hơn 10 quán cà phê vườn và chị đã bị từ chối nhiều lần khi đi tiếp cận. Cho dù họ được rất nhiều thứ từ việc nhận bao cao su miễn phí và tuyên truyền giảm hại lây nhiễm HIV, tuy nhiên nhiều chủ quán đã nặng lời "lần sau đừng đến nữa" hoặc nhất định không hợp tác.

Vì vậy, gái bán dâm cũng khó được tiếp cận thông tin từ những người làm truyền thông trực tiếp như chị Hà. Nếu cần bao cao su, chủ quán có thể gọi chị mang đến, tuy nhiên việc tiếp cận gái bán dâm dường như vẫn "cửa đóng then cài".

Theo chị Hà, gái trẻ có nhan sắc họ tự biết "giữ mình" để sau này giải nghệ còn có đường lui nhưng nhiều chị em có tuổi, có chồng chết hoặc nghiện ma túy lại có tư tưởng buông xuôi. Họ chấp nhận mọi "trò" của khách, miễn là có thêm tiền. Vì thế, tỉ lệ lây nhiễm HIV ngày một cao.

Theo báo cáo của các dự án, cơ quan, tổ chức thì luôn có những con số khổng lồ về bao nhiêu buổi truyền thông HIV/AIDS, bao nhiêu bao cao su được phát ra. Nhưng chưa có báo cáo nào thông tin ngược lại rằng, những buổi truyền thông ấy có đến đối tượng đích cần phải biết không!