Dân Việt

Một trẻ có khối u nặng hơn 2kg trên mặt

23/09/2010 09:41 GMT+7
(Dân Việt) – Ngày 22-9, bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u bạch mạch lớn nhất từ trước tới nay trên mặt cháu Nguyễn Văn Thắng, 9 tuổi, ở Quang Minh, Bắc Quang, Hà Giang.

Cháu Thắng có khối u bẩm sinh trên mặt và khối u này to dần theo thời gian. Cách đây hơn 1 tuần, cháu bé được mẹ đưa nhập viện trong tình trạng mặt sưng tấy, khối u to chèn nửa mặt phải kèm theo sốt cao.

Các bác sĩ phải lập tức tiến hành cấp cứu, hồi sức cho cháu và ngày 21-9 đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau gần 5 giờ kíp mổ mới hoàn thành lấy bỏ được gần hết khối u nặng hơn 2kg.