Dân Việt

Tiếp tục cấp miễn phí báo chí cho vùng khó khăn

28/09/2010 05:31 GMT+7
(Dân Việt) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa có công văn chỉ đạo, từ nay đến hết năm 2010 sẽ tiếp tục việc cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20 - 7- 2006.

Từ năm 2011 việc cấp báo, tạp chí sẽ thực hiện theo hướng: Ngân sách nhà nước chỉ cấp tiền đặt hàng trực tiếp 3 - 5 ấn phẩm báo chí có nội dung thiết thực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng, phù hợp với nhu cầu của đại đa số đồng bào thiểu số, miền núi, người nghèo, để cấp cho các xã thuộc các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trước ngày 30 -10 - 2010, Ủy ban Dân tộc phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng Đề án cấp (không thu tiền) báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015; trong đó, cần phối hợp với các địa phương liên quan xác định rõ tên của 3 - 5 ấn phẩm báo chí để Nhà nước đặt hàng, cấp cho các xã thuộc các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT đối với các cơ quan báo chí vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ 10-11 -2010. Theo quy định mới, các cơ quan báo chí thành lập và hoạt động theo Luật Báo chí, xuất bản sẽ được hưởng một số ưu đãi về thuế VAT.

Trong đó, đối với báo tự đảm bảo chi phí hoạt động được khấu trừ toàn bộ thuế VAT đầu vào của tài sản cố định hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của báo; tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... cũng không chịu phải chịu thuế VAT. Ngoài thuế VAT, Bộ Tài chính cũng sửa đổi một số cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí.

Theo đó, đối với các báo tự đảm bảo chi phí hoạt động và thuộc đối tượng chịu thuế vẫn phải hạch toán các khoản thu, chi để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trong trường hợp các khoản chi lớn hơn thu, báo được dùng thu nhập từ quảng cáo để bù đắp phần chênh lệch này. Khoản còn lại sau khi khấu trừ mới tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất áp dụng là 25% bằng mức phổ biến với các hoạt động kinh doanh hàng hóa khác đang áp dụng.

Đối với trường hợp cơ quan báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập thì kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tỷ lệ 5% đối với dịch vụ; 1% đối với kinh doanh hàng hóa 1% và 2% đối với các hoạt động khác...