Dân Việt

Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên “xẻ thịt” dự án

29/09/2010 15:17 GMT+7
(Dân Việt) - Công an tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận hồ sơ vụ vi phạm ở Chương trình SEMLA liên quan đến ông Nguyễn Kim Phúc - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, để tiến hành xử lý theo pháp luật.

Hành vi “xẻ thịt” dự án của ông Phúc đang khiến dư luận ở Phú Yên bức xúc.

Khi thực hiện Dự án “Xây dựng, chuẩn hoá và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ quản lý nhà nước cho 6 xã đã có bản đồ địa chính nhưng chưa số hoá của huyện Tây Hoà” và Dự án “Cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính bằng phần mềm Vilis cho 5 xã huyện Tuy An” thuộc SEMILA (dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường quản lý đất đai, môi trường hợp phần Phú Yên), ông Phúc và bà Trần Thị Na (Phó phòng Nghiệp vụ quản lý đất đai Sở TN-MT Phú Yên, Trưởng nhóm đất đai thuộc chương trình SEMLA Phú Yên) đã lập khống chứng từ thanh toán chi phí với số tiền hơn 54,9 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Bà Na cũng lập khống 3 bộ chứng từ để thanh toán chi phí hội thảo thông qua đề cương dự án 5 xã huyện Tuy An để rút số tiền hơn 8 triệu đồng.

Từ tháng 3-2007 đến 7-2008, dù tổ kiểm tra nghiệm thu không tổ chức kiểm tra, nghiệm thu dự án số hoá 6 xã huyện Tây Hoà nhưng bà Na đã lập 8 chứng từ khống để ông Phúc duyệt chi rút chênh lệch số tiền 9,5 triệu đồng.

Trong thời gian đi học và thi chuyên viên cao cấp tại Hà Nội, ông Phúc đã thanh toán chi phí bằng nguồn kinh phí thường xuyên của Sở TN-MT nhưng vẫn lập chứng từ và duyệt chi thanh toán (11,5 triệu đồng) bằng nguồn SEMLA.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Yên cho biết, trong quá trình thực hiện tất cả các dự án của chương trình SEMLA, với tư cách là giám đốc chương trình nhưng ông Phúc buông lỏng vai trò kiểm sát, giám sát đối với việc triển khai dự án, không thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm, kiểm tra nghiệm thu và thanh lý hợp đồng…

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện ông Phúc và 14 cán bộ dưới quyền có dấu hiệu cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 2,8 tỷ đồng, tham ô gần 540 triệu đồng từ chương trình SEMLA...