Dân Việt

Bệnh cao su rụng lá: “Đỏ mắt” chờ thuốc đặc trị

03/10/2010 17:44 GMT+7
(Dân Việt) - Ngày 28-9, ông Nguyễn Phong Huy - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Dương cho biết, diện tích cao su tiểu điền bị rụng lá lên đến gần 6.000ha, chủ yếu là địa bàn huyện Phú Giáo, Bến Cát và Tân Uyên. Trong khi dịch bệnh đang lan nhanh, nông dân vẫn “đỏ mắt” chờ thuốc đặc trị.
img
Phương tiện phun thuốc do ND?tự chế nên không phun được tới độ cao cần thiết của cây cao su.

Hiện diện tích cao trên địa bàn tỉnh là hơn 120.000ha, trong đó cao su tiểu điền chiếm hơn 50% diện tích. Thực tế cho thấy cao su tiểu điền là mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho rất nhiều hộ nông dân, kinh tế - hạ tầng nông thôn cũng vì thế mà phát triển hơn.

Nhưng thời gian qua công tác tuyển chọn giống không được chú ý cũng như phương thức canh tác chưa bảo đảm, cao su tiểu điền hiện nay đã bắt đầu phải đối diện với những nguy cơ bị “triệt hạ” vì nấm Corynespora.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, bệnh cao su rụng lá do nấm Corynespora gây ra trên cao su xuất hiện tại nước ta vào năm 1999 và đến nay sau hơn 10 năm ủ bệnh. Hiện loại bệnh này đã lây lan ra trên diện tích cao su của khoảng 10 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên với diện tích trên 15.000ha.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng chống nhưng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, người trồng cao su bị động đối phó vì vẫn chưa có thuốc đặc trị. Bên cạnh đó, phương tiện dùng để phun xịt thuốc hiện nay cũng rất hạn chế.

Theo TS Nguyễn Anh Nghĩa - Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, để có thể phòng trừ hiệu quả loại bệnh này, nông dân cần thực hiện phương pháp phun thuốc theo tiêu chuẩn “4 đúng” là đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ, đúng thời điểm và pha thêm chất bám dính để tăng hiệu quả của thuốc và hạn chế khả năng phát tán của bào tử nấm.

Tại hội thảo đầu bờ ở huyện Phú Giáo sáng 28-9, các nhà chuyên môn đã tiến hành khảo nghiệm 4 thực nghiệm thuốc cho kết quả phương thức phun thuốc Amistatop sau khi phun xịt, cây cao su rụng lá giảm được 90%.