Dân Việt

Ông Niê Thuật tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk

03/10/2010 17:13 GMT+7
Dân Việt - Ngày 3-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc. Ông Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Báo cáo chính trị đại hội cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đạt 12,1%. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2010 tổng GDP ước đạt 12.810 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so năm 2005. Bình quân thu nhập đầu người đạt 14,2 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đến nay, nông – lâm nghiệp chiếm 49,9%, công nghiệp – xây dựng 17,4%, dịch vụ 32,7%.

img
Đồng chí Trương Tấn Sang trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk bên lề đại hội.

Trong 5 năm qua, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,93 tỷ USD. Dịch vụ bưu chính viễn thông từng bước được hiện đại hóa, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống điện thoại và truy cập được internet. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn một cấp điện cho 315 thôn, buôn và kéo điện sinh hoạt cho 39.755 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 95% số hộ được dùng điện và 100% số xã có lưới điện quốc gia.

Trong thời gian qua đã giải quyết việc làm cho hơn 12 vạn lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn 10%. Các chính sách về kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả, đặc biệt đã hoàn thành Chương trình 132, 134. Đề án xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2010 - 2020) được Bộ Chính trị thông qua. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã biểu dương những thành quả về kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ ra những yếu kém còn tồn tại: “Quy mô nền kinh tế phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đến nay Đăk Lăk chưa phải là tỉnh giàu, nội lực còn yếu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong GDP.

Quản lý tài nguyên, đất đai, rừng và đất rừng còn lỏng lẻo, hiệu quả sử dụng thấp… Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế và các hoạt động văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ có mặt còn hạn chế. Công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực này chưa mạnh, tỷ lệ cận nghèo và khả năng tái nghèo còn cao…”

Đồng chí nhắc nhở đại hội cần tập trung thảo luận để có biện pháp và khắc phục những tồn tại nói trên để sớm đưa Đăk Lăk trở thành tỉnh trọng điểm về kinh tế, xã hội và văn hóa của khu vực Tây Nguyên.

Đại hội đã xác định 16 chỉ tiêu chỉ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng với mục tiêu xây dựng Đăk Lăk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Đăk Lăk phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 14 - 15%, thu nhập bình quân đầu người 34 - 35 triệu đồng, giảm 3% hộ nghèo mỗi năm.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 55 thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 thành viên và bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.