Dân Việt

Bình Dương: “Loạn” xả thải bẩn ra môi trường

12/10/2010 06:01 GMT+7
(Dân Việt) - Quá nhiều doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra thẳng môi trường vừa được lực lượng cảnh sát môi trường Công an Bình Dương phát hiện. Nói đúng hơn, Bình Dương đang “loạn” doanh nghiệp xả thải ra môi trường.
img
Lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra Công ty Kim Sơn chuyên dệt nhuộm tại huyện Dĩ An.

Dùng bao tải che... “mắt thánh”

Lúc 17 giờ ngày 11-10, lực lượng cảnh sát môi trường - Công an Bình Dương bất ngờ ập vào Công ty TNHH Fotai Việt Nam tại khu phố 9, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, và bắt quả tang công ty đang xả lén nguồn nước chưa qua xử lý ra hệ thống nước mưa của khu dân cư.

Tại hiện trường, nguồn nước đỏ nâu chảy lênh láng trên con mương thông qua bức tường rào bêtông bị đục lỗ lớn, nước chảy không ngừng xuống hệ thống thu gom nước mưa của khu dân cư. Sau khi đoàn kiểm tra đến, nhân viên của công ty này vội lấy một bao tải che miệng cống.

Kiểm tra tiếp phía sau nhà máy, một hệ thống bể chứa nước rửa máy móc sản xuất giấy bao bì có màu tím ngắt với hai van xả dưới nền đất. Lực lượng cảnh sát môi trường yêu cầu một nhân viên bảo vệ vặn thử một trong hai van xả thì nguồn nước trong bể chứa chảy xối xả ra bên ngoài.

Được biết, Công ty Fotai có giấy phép thành lập từ năm 1995 và hoạt động sản xuất hơn 10 năm nay với công suất sản xuất bao bì lên đến 2.000 tấn/tháng. Công ty đang sử dụng hơn 1.000 lao động. Thế nhưng, tại thời điểm kiểm tra công ty không hề đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Hơn 10 năm qua, nguồn nước sản xuất chưa qua xử lý đã đi đâu, trong khi tại khu vực nhà máy bao quanh là khu dân cư?

Lực lượng cảnh sát môi trường đã lập biên bản về hiện trạng môi trường của Công ty Fotai Việt Nam và tiến hành thu thập hồ sơ quá trình hoạt động, đặc biệt là hồ sơ về môi trường của công ty trong thời gian qua. Qua khai báo của công ty, mỗi ngày có hơn 60m3 nước thải sản xuất và nước sinh hoạt thải ra môi trường.

Hai ngày, “sờ gáy” hai doanh nghiệp

Để làm rõ thêm hành vi xả lén nguồn nước thải ra môi trường không qua xử lý, lực lượng cảnh sát môi trường - Công an Bình Dương yêu cầu Ban giám đốc Công ty Fotai Việt Nam phải giải trình thêm các vấn đề liên quan vào các ngày tới tại Phòng cảnh sát về phòng chống tội phạm môi trường.

Chỉ trong hai ngày 6 và 7-10, cảnh sát môi trường-Công an Bình Dương đã “sờ gáy” 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thuận An xả nước bẩn ra hệ thống nước mưa. Trên kênh 5 và 6, nguồn nước có màu nâu vàng, hôi hám chảy xối xả ra kênh. Mặc dù vào thời điểm kiểm tra trời không mưa, nhưng nguồn nước trong Khu công nghiệp Đồng An I chảy mạnh như... suối.

Tại hiện trường, hệ thống thu gom nước mưa không chỉ đơn thuần xả nước mưa mà dưới các cống, sau khi bung nắp kiểm tra điều phát hiện có nguồn nước bẩn lẫn lộn. Đơn vị chủ quản KCN Đồng An I đã bị lập biên bản về thực trạng quản lý môi trường. Tuy nhiên, phải làm tới đâu để ngăn chặn các doanh nghiệp xả thẳng nguồn nước sản xuất công nghiệp ra môi trường đang là câu hỏi lớn thách thức các nhà chức trách của Bình Dương.

Bởi chỉ một ngày sau, chính lực lượng cảnh sát môi trường - Công an Bình Dương phát hiện thêm Công ty Hằng Thắng chuyên chế biến đồ gỗ tại huyện Thuận An cũng có biểu hiện “gian dối” trong việc xả thải bẩn ra môi trường. Tại khu vực nhà máy, dưới cống nước mưa lực lượng chức năng tìm thấy nguồn nước bẩn lẫn lộn. Thậm chí, bên hông tường nhà máy có hai lỗ thông ra bên ngoài có biểu hiện tuồn nước thải bẩn ra môi trường.