Dân Việt

Lựa chọn sinh tử của Calisto

12/10/2010 06:27 GMT+7
(Dân Việt) - Việc gọi Lê Công Vinh vào tuyển của ông Calisto là động thái vừa gọi vừa chờ, nhưng cũng cho thấy ông thầy này dường như bắt đầu rối.
img
Công Vinh chưa chắc có thể tham dự AFF Cup

Văn Quyến lên tuyển, chưa đá được trận nào, chấn thương, đi chữa ở Singapore rồi… về. Văn Trương được ông Calisto "giam" không cho đá ở Cup 1000 năm Thăng Long nhưng khi được ra sân ở trận gặp Ấn Độ thì "bể", thủng liên tục dẫn tới hai bàn thua đáng tiếc.

Chưa hết lo vì đội hình chắp vá, ông Calisto vướng phải mối lo khác. Công Vinh đã về nước sau gần nửa năm chữa thương ở Bồ Đào Nha, nhưng liệu cầu thủ trụ cột này có đá được bóng hay không lại là chuyện khác.

Mang theo một bác sĩ chuyên về hồi phục, Công Vinh thông báo rằng khả năng anh không thể tham dự được AFF Cup là rất lớn. Một phần do chưa đảm bảo phong độ nhưng điều quan trọng là cần "bảo hành" cái chân tiền tỷ của anh.

Việc gọi Lê Công Vinh vào tuyển của ông Calisto là động thái vừa gọi vừa chờ, nhưng cũng cho thấy ông thầy này dường như bắt đầu rối. Năm ngoái, Công Vinh đi Bồ Đào Nha, đá cho Leixoes, ông Calisto cho cầu thủ này hoãn tập trung. Bây giờ Vinh chưa về đã được "đặt gạch" ở đội tuyển.

Cái thiếu và cái yếu ở đội tuyển khi có Công Vinh là điều mà ông Calisto cảm nhận dễ thấy nhất. Nhưng lúc này, ông thầy phải chọn. Hoặc là yêu cầu Công Vinh đá bất chấp tiềm ẩn tái chấn thương, hoặc để Công Vinh nghỉ đảm bảo cho tương lai lâu dài của anh.

Có vẻ như là một sự lựa chọn sinh tử, cho cả đội tuyển ở AFF Cup này và cho cả uy tín của HLV Calisto.