Dân Việt

Đồng hành cùng đất nước

14/10/2010 02:02 GMT+7
(Dân Việt) - 80 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam là 80 năm Hội Nông dân Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh, là tổ chức chính trị- xã hội tin cậy của Đảng, tập hợp, tổ chức nông dân thực hiện thành công nhiệm vụ cách mạng của Đảng, Bác Hồ đề ra.

“Độc lập dân tộc, người cày có ruộng” thành ngọn cờ tập hợp toàn dân đấu tranh làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc, gắn với CNXH. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với các phong trào “Thóc không không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Hậu phương thi đua với tiền phương”... Nông dân là lực lượng to lớn cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.

Đất nước thống nhất, nông dân là người đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần ra đời Chỉ thị 100 của Ban Bí thư, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và cũng chính là người kiểm nghiệm Chỉ thị, Nghị quyết trong thực tiễn. Không ai khác, nông dân đưa nước ta từ một nước thiếu ăn triền miên, thành cường quốc xuất khẩu lương thực.

Việt Nam hội nhập quốc tế, nông dân là người đi đầu trong hội nhập, với nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản... đứng nhất, nhì thế giới. Khủng hoảng kinh tế khu vực, thế giới, nông dân là lực lượng góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng...

Trên mỗi chặng đường cách mạng, Hội Nông dân lớn mạnh cùng với sự lớn mạnh của Đảng; luôn đồng hành, là chỗ dựa tin cậy của nông dân không chỉ trong sản xuất, mà luôn sát cánh bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân, như đề nghị Nhà nước không thu thuế của những nông dân thu nhập cao; đòi Công ty Vedan bồi thường cho nông dân bị thiệt hại do xả thải ra môi trường; kiến nghị thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân xuất khẩu gạo...

Đất nước đang đổi mới, hội nhập, phát triển mạnh mẽ. Vai trò, vị trí của Hội tiếp tục được khẳng định: “Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới” (Nghị quyết 7, Đại hội IX); Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn”; Quyết định 17, Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ... yêu cầu các cấp chính quyền tạo điều kiện cho Hội hoạt động, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân... Mới đây, là Kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Nhiều bộ, ngành bắt tay với Hội để giúp nông dân. Hàng chục tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế đặt quan hệ với Hội Nông dân Việt Nam...

Cùng với sự phát triển của đất nước, nông nghiệp, nông thôn đang trong tiến trình CNH, HĐH mạnh mẽ. Đời sống mọi mặt của nông dân tuy đã được cải thiện, nhưng so với các tầng lớp khác nông dân vẫn còn nhiều khó khăn. Là đại diện cho lợi ích chính đáng của nông dân, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không chỉ giúp nông dân tiếp cận, đưa tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng, có vốn làm ăn, tiêu thụ sản phẩm mà phải bảo vệ nông dân đến cùng khi đất trồng lúa bị lấy làm sân golf; đất đai, sông, hồ bị doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm; nông sản bị ép cấp, ép giá... Hội phải tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách và cần có chính kiến mạnh mẽ hơn trong các vấn đề liên quan đến tam nông... Để làm được, các cấp Hội cần nhanh chóng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, bản lĩnh; đồng thời xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình mới...

Tự hào truyền thống 80 năm, Hội Nông dân Việt Nam đã, đang và mãi mãi đồng hành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nông dân Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh.