Dân Việt

Lũ sớm về Đồng bằng sông Cửu Long

06/08/2012 16:06 GMT+7
(Dân Việt) - Chiều 5.8, thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang và Long An, nước lũ đã tràn mạnh về đến vùng Đồng Tháp Mười trong 3 ngày qua.

Ở khu vực đầu nguồn, mực nước lên trung bình từ 10-20cm/ngày. Do mấy ngày qua ở ĐBSCL có mưa lớn, kết hợp với triều cường, lũ, nên mực nước lên cao, đe dọa diện tích lúa hè thu. Tại các huyện đầu nguồn sát biên giới Campuchia như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa (Long An), có hơn 4.500ha lúa hè thu chưa thu hoạch bị lũ tràn vào làm ảnh hưởng đến năng suất.

img
Thanh niên ở xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên, An Giang) chuẩn bị lưới để săn bắt cá, tôm.

Trong 3 ngày cuối tuần qua, người dân dọc theo tuyến biên giới An Giang, Đồng Tháp, Long An… bắt đầu săn bắt sản vật mùa chớm lũ. Tại chợ biên giới Khánh An (An Phú, An Giang) đã có bán cá linh non. Dọc theo tuyến biên giới huyện Tịnh Biên, An Phú và dọc kênh Vĩnh Tế (An Giang), việc chuẩn bị đón lũ diễn ra nhộn nhịp như bàn săn bắt sản vật, xả nước vào ruộng để lấy phù sa...

Nông dân Hồ Văn De ở ấp Trung Hưng Bắc (xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên) hồ hởi: “Ngày 22.5 âm lịch, nước tràn về đồng ruộng, mọi người tưởng lũ đã về nhưng chỉ vài bữa nước đã rút hết. Nay thì nước lũ đã về nên bà con rất phấn khởi…”.

Năm nào cũng vậy, ông Dư chỉ sản xuất 2 vụ lúa trên 9 công ruộng, thời gian còn lại là chờ nước lũ về để đánh bắt tôm, cá, chuột đồng, hái bông súng, điên điển…

Ông Nguyễn Tấn Phi (xã Khánh An, Tịnh Biên) cho biết: “Năm nay là năm Thìn, bà con ai cũng nghĩ lũ sẽ dâng cao nên chuẩn bị lưới, xuồng... săn bắt sản vật. Nơi nào có đê bao chắc chắn mới làm lúa vụ 3 còn không thì xả nước vào đồng để lấy phù sa”. Ông Võ Văn Sơn ở ấp Phú Tâm (xã An Phú, huyện Tịnh Biên) cho biết, năm nay chuột, rắn đều ít vì nhiều người săn bắt nên bà con vùng ven còn qua tận Campuchia để săn bắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến ngày 8.8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,45m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,07m.