Dân Việt

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII

20/10/2010 06:04 GMT+7
(Dân Việt) - Sáng nay (20-10) trong phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.
img
Chương trình 135 đã mang lại ấm no cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Bản báo cáo tổng hợp từ 1.275 ý kiến, nêu toàn diện nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước về các vấn đề KT-XH của đất nước.

Lo giá cả leo thang

Báo cáo nêu rõ, đông đảo cử tri và nhân dân lo lắng về tình hình giá cả mặt hàng thiết yếu leo thang, không kiểm soát được ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cử tri kiến nghị Chính phủ tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời có biện pháp cụ thể, hữu hiệu.

Tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên, nhất là vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt nhằm ổn định nguồn cung điện; đồng thời, sớm cải tổ ngành điện, công khai, minh bạch giá thành sản xuất điện...

Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm 2003 tới năm 2010, mỗi năm cả nước có hơn 11 triệu hộ nông dân được miễn giảm thuế. Chính sách này động viên người nông dân yên tâm, hăng hái sản xuất, qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống người nông dân và ổn định xã hội ở địa bàn nông thôn. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội tiếp tục cho thực hiện chính sách này.

 Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp hiệu quả trong phòng chống thiên tai bão lũ; trước mắt tập trung mọi nỗ lực cứu trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất.

Chương trình 135 của Chính phủ phát huy hiệu quả tích cực đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của chương trình sẽ kết thúc vào năm 2010.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình này; đồng thời tăng mức đầu tư để các địa phương có thêm nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân ở những vùng còn hết sức khó khăn của đất nước.

Nhìn lại kinh tế nhà nước sau vụ Vinashin

Cử tri và nhân dân cho rằng, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, vẫn là vấn đề bức xúc và là mối quan tâm của xã hội. Đối với vụ việc tiêu cực của Tập đoàn Vinashin, cử tri và nhân dân cho rằng trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với tập đoàn này có nhiều bất cập, yếu kém. Việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước còn kém hiệu quả nên chưa phát hiện được đầy đủ và ngăn chặn kịp thời những quyết định sai trái về đầu tư, sử dụng vốn không đúng mục đích...

Cử tri kiến nghị Chính phủ làm rõ những sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ có liên quan và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng về tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác.

Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ): Cần có chiến lược bảo vệ lợi ích nông dân 

Tôi đặc biệt quan tâm và sẽ chất vấn việc dự báo thị trường, giá cả nông sản… thời gian qua không chính xác, gây nhiều khó khăn cho nông dân. Khi giá lên nông dân không còn hàng để bán; nhưng khi thu hoạch rộ giá tuột xuống thê thảm… Nhưng đến nay Chính phủ vẫn không có chiến lược nào cụ thể để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân. Chỉ khi tình trạng nông sản dồn ứ quá mức, Chính phủ mới ban hành chính sách thu mua tạm trữ và hỗ trợ lãi suất để thu mua tạm trữ… chứ thực sự không có chiến lược dài hạn nào. Mà hỗ trợ lãi suất tín dụng, hỗ trợ thu mua tạm trữ, trên thực tế chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi chứ nông dân hầu như không lợi gì nhiều. 

Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam): Sẽ chất vấn việc nhập khẩu muối 

Vấn đề tôi quan tâm tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội là tình trạng giá cả leo thang, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Nếu không kiềm chế được đà tăng, đặc biệt trong 3 tháng cuối năm và dịp giáp Tết thì tôi cho rằng đời sống của người dân sẽ còn nhiều khó khăn. Tôi kỳ vọng sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn về mức độ chênh lệch diện tích cho nước ngoài thuê trồng rừng, như trong các báo cáo của Bộ NN&PTNT và báo cáo giám sát của Ủy ban Quốc phòng An ninh tại kỳ họp trước. Ngoài ra, vấn đề cải tạo giao thông nông thôn; hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; nghịch lý trong việc nước ta phải nhập siêu muối mặc dù đang sở hữu hơn 3.200km bờ biển… sẽ là những nội dung tôi muốn chất vấn tại kỳ họp lần này. 

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): Làm rõ trách nhiệm vụ Vinashin 

Trong kỳ họp này, chắc chắn tôi sẽ có một câu hỏi về Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin). Tôi muốn Chính phủ làm rõ về trách nhiệm và xử lý người đã để xảy ra sự cố ở tập đoàn này. Việc bắt giữ một số cá nhân vừa qua vì đã có biểu hiện vi phạm rõ ràng, nhưng để dẫn đến vụ việc chắc chắn sẽ có nhiều nguyên nhân khác nữa. Cách khắc phục của Vinashin hiện là “chia nợ” cho các doanh nghiệp khác. Dù là nợ được chuyển sang doanh nghiệp nào thì tiền của dân đã bị thất thoát nên cần làm rõ trách nhiệm. Quan trọng hơn, cần nhìn nhận thẳng thắn việc này để không tiếp tục xảy ra những vụ việc tương tự nữa. 

                                                                                                                                            Quốc Huy - Linh An - Bảo An (ghi)