Dân Việt

Phúc thẩm lần 3 “kỳ án vườn mít”

V.Đ.P 30/08/2013 11:36 GMT+7
Ngày 30.8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã khai mạc phiên tòa xử phúc thẩm lần thứ 3 đối với bị cáo Lê Bá Mai trong vụ “kỳ án vườn mít" - vụ án kéo dài gần 10 năm chưa có kết quả.
Bị cáo Lê Bá Mai từng bị tuyên đến 6 bản án, trong đó có hai lần bị toà cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên tử hình về hai tội danh "giết người" và "hiếp dâm trẻ em". Lần ra toà sơ thẩm lần 3, bị cáo Mai bị toà án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên có tội với hình phạt tù chung thân. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Phước kháng nghị tăng hình phạt đồng thời bị cáo Mai cũng có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên toà lần này, người ta thấy có mặt bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM), luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng Luật sư Người Nghèo) và luật sư Huỳnh Thế Tân (Đoàn Luật sư TP.HCM) tham gia bào chữa miễn phí cho Lê Bá Mai.
Hình bị cáo Lê Bá Mai
Bị cáo Lê Bá Mai

Chủ tọa phiên tòa phân tích, bị cáo đã nhận tội trong 6 bản án trước đó và đưa ra một số bút lục ghi lời khai của bị cáo Mai như: Vì muốn kéo dài sự sống nên bị cáo cố tình kêu oan, xin giảm nhẹ tội. Nhưng bây giờ, bị cáo biết lỗi nên thừa nhận đã giết nạn nhân. Tuy nhiên, bi cáo Mai nói rằng khai theo chỉ dẫn của cơ quan điều tra và có một thời gian xin giảm án là vì không biết kêu oan.

Theo bản cáo trạng, khoảng 6h ngày 12.11.2004, Lê Bá Mai đi rải phân trong vườn thì nhìn thấy Thị Út và Thị Hằng (ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đang mót sắn. Mai kêu bé Thị Út lên xe máy chở đến khu vực vườn mít đánh vào gáy khiến Út bất tỉnh rồi hiếp dâm. Sau đó, Mai đã lấy quần của Út siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi vùi xác vào gốc cây mít.

Ngày 16.11.2004 gia đình Út phát hiện xác con mình trong phần đất thuộc trang trại của ông Dương Bá Tuân. Ngày 17.11.2004, Lê Bá Mai bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.