Dân Việt

TP.HCM: Nhiều người kẹt bên trong nhà cháy vì xe máy chắn ngang cửa

Linh Đan 29/08/2013 06:18 GMT+7
Căn nhà 3 tầng trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người chạy ra cửa nhằm thoát thân nhưng gặp 3 chiếc xe máy nằm chắn ngang đang cháy dữ dội nên lại phải chạy ngược vào bên trong và bị mắc kẹt.

Chiều 28.8, lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP.HCM vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ căn nhà số 271/4, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TPHCM.

Căn nhà số 271/4, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TPHCM, bị cháy khiến 6 nạn nhân bỏng nặng.
Căn nhà số 271/4, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM, bị cháy khiến 6 nạn nhân bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2giờ40phút cùng ngày,căn nhà 3 tầng trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người, trong đó có nhiều sinh viên bị mắc kẹt bên trong kêu cứu và chạy ra cửa nhằm thoát thân. Tuy nhiên,trước cổnglúc này có 3 chiếc xe máy nằm chắn ngang đang cháy dữ dội khiến các nạn nhân phải chạy ngược vào bên trong và bị mắc kẹt.

Rất may, khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 và 8 đã đến kịp thời khống chế ngọn lửa cứu nhiều sinh viên bị mắc kẹt trong đám cháy.

Vụ cháy khiến 6 nạn nhân bỏng nặng. Trong đó 3 nạn nhân được xác định gồm: Lương Thị Uyên (23 tuổi, quê Khánh Hòa), Trần Thị Hương (25 tuổi, quê Gia Lai), Lê Thị Tím (23 tuổi) bị bỏng nặng. 3 người này hiệnđang được điều trị tại khoa phỏng – tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương.

Một số hình ảnh hiện trường căn nhà bị cháy ở đường An Dương Vương:

img

img

img

img

img

img


img