Dân Việt

Bắc Giang: Triển vọng vùng sản xuất hạt lai F1

Việt Tùng 20/09/2013 06:39 GMT+7
Ngày 19.9, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội phối hợp với huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức “Hội thảo khoa học phát triển sản xuất hạt lai F1”.
Trong vụ mùa năm 2011, Viện Nghiên cứu lúa (Trường ĐH NN Hà Nội) và Công ty TNHH Cây trồng Giang Nam đã tổ chức sản xuất hạt lai F1, giống Việt Lai 24, với diện tích 3,46ha tại thôn Trám, xã Phúc Sơn. Đến vụ mùa năm 2013, đã có 4 doanh nghiệp tham gia sản xuất lúa lai F1 hai dòng là: GS 9, Nhị ưu 838, Việt Lai 50, LC212 và HYT100.

img

Lúa lai trồng khảo nghiệm trên quy mô 40ha, tại 5 xã gồm: Phúc Sơn, Việt Ngọc, Lam Cốt, Ngọc Thiện và Cao Thượng, năng suất đạt khoảng 3 tấn/ha. Các hộ tham gia sản xuất được huyện hỗ trợ 15.000 đồng/kg giống, công ty thu mua 25.000 – 28.000 đồng/kg... Theo tính toán của nông dân, thu nhập đạt 1,8 tới 2,3 triệu đồng/sào, gấp 2-3 lần so với sản xuất lúa thuần.