Dân Việt

Buôn hơn 8kg ma túy, bị phạt 500 triệu đồng

Ngọc Vũ 25/07/2013 14:01 GMT+7
Khi các đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng để đổi ma túy tốt hơn thì bị bắt.

Ngày 24.7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Tuấn Anh (SN 1981, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) cùng 6 bị cáo khác về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ.

 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Tuấn Anh lãnh tù chung thân và phạt 500 triệu đồng, Nguyễn Thị Hương (SN 1984, trú tỉnh Kiên Giang) 20 năm tù và phạt 400 triệu đồng; Dương Trọng Phú (SN 1991, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) 18 năm tù cộng với 27 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại bản án số 176 ngày 11.5.2012 tại TATP Vinh (Nghệ An), tổng mức án Dương Trọng Phú phải chịu là 20 năm 3 tháng tù; Trần Hữu Hiền (SN 1986, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)12 năm tù; Trần Minh Tú ( SN 1981, trú tại quận Bình Thành, TP. Hồ Chí Minh) 8 năm tù; Nguyễn Ngọc Nhu (SN 1988, trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) 7 năm tù; Lê Thanh Luân (SN 1986, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù.

Đây là phiên tòa nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận của địa phương do số lượng tang vật gồm: 8.706.8941 gram ma túy các loại, hơn 3,5 tỷ đồng tiền Việt Nam, 146.000 USD, 3 ô tô, 3 súng ngắn, 221 viên đạn, 2 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.

Theo cáo trạng, 11h 30 phút ngày 25.2, khi đang trên đường vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng để đổi loại ma túy tốt hơn, đến địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, do chạy quá tốc độ quy định nên đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị ra hiệu lệnh dừng xe, đưa về trạm CSGT Hải Lăng, có trụ sở tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng yêu cầu kiểm tra phương tiện.

Trần Tuấn Anh đã không chấp hành mà còn sử dụng khẩu súng K59 và 1 quả lựu đạn để chống lại lực lượng Công an nhằm thoát thân. Lê Thanh Tâm là người giúp sức cho Trần Tuấn Anh trong việc chống lại lượng lượng công an đồng thời là người cất giữ cho Trần Tuấn Anh 10.8763 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Sau quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ cả hai đối tượng.

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Công an một số tỉnh bắt thêm 5 người liên quan đến đường dây ma túy này.

Theo điều tra, tháng 8/2008, Trần Tuấn Anh bị TAND thành phố Vinh, (Nghệ An) xử phạt 8 năm tù. Nhưng do bị can bị nhiễm HIV nên được hoãn thi hành án để chữa bệnh. Đến tháng 8/2011, trong chuyến đi chữa bệnh, Tuấn Anh đã gặp một người biệt danh là Mập bên Lào tại bến xe Viêng Chăn (Lào). Liên lạc qua điện thoại, Mập đặt vấn đề Tuấn Anh làm đầu mối tiêu thụ ma túy đá tại Nghệ An.

Chỉ trong một tuần, Tuấn Anh đã bán hết số ma túy được Mập giao trên địa bàn TP. Vinh. Cùng trong thời điểm này, trong một lần xuất ngoại, Tuấn Anh đã mua được khẩu súng K59, 1 khẩu súng tự chế K54, 1 quả lựu đạn,

1 khẩu súng tự chế dạng Rulo. Trần Tuấn Anh tìm cách mở rộng thị trường vào TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Tuấn Anh đã liên kết với Nguyễn Thị Hương, Dương Trọng Phú, Trần Hữu Hiền, Trần Minh Tú, Nguyễn Ngọc Nhu, Lê Thanh Luân hình thành đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn Anh là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Vinh vào Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.

Với việc mang ma túy tổng hợp dạng đá bán cho người mua tại TP. Vinh và TP. Hồ Chí Minh tổng cộng 425 gam. Dương Trọng Phú được xác định người giúp sức đắc lực cho Tuấn Anh trong việc mua bán và vận chuyển ma túy.

Nguyễn Thị Hương là đầu mối bán ma túy cho Tuấn Anh tại TP. Hồ Chí Minh, tổng cộng Hương nhận ma túy để bán 19 lần, trọng lượng 670 gam. Số ma túy này, Hương đã bán lại cho các đối tượng khác trên địa bàn kiếm lời.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tịch thu 144.004 USD, 1 chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi hiệu Toyota cùng nhiều tang vật khác mà các bị cáo kiếm được từ buôn bán ma túy.