Dân Việt

“Mưa khô” cứu nguy nhà nông

Minh Thùy (tổng hợp) 30/09/2013 14:47 GMT+7
Các nhà khoa học Mỹ vừa tạo ra được loại sản phẩm hút nước có tên gọi “mưa khô”, như một giải pháp tối ưu để cứu nguy nền nông nghiệp khỏi thảm họa hạn hán trong tương lai.
Ngoài ra, sản phẩm “mưa khô” này cũng được kỳ vọng sẽ giúp thế giới tránh những “cuộc chiến tranh nguồn nước”.“Mưa khô” là một hỗn hợp polymer có dạng như bột khô. Loại bột này có khả năng hấp thụ một số lượng nước đáng kinh ngạc từ các nguồn nước thiên nhiên như nước mưa và sau đó từ từ giải phóng nước trong cả năm để giúp cây trồng có thể tồn tại và phát triển ngay nơi hạn hán kéo dài. 10gram hỗn hợp polymer này có thể hấp thụ một lít nước và trở thành “bể nước” tại chỗ giúp cây trồng không bị chết khi hạn hán kéo dài.

Kết quả thực nghiệm tại Mexico cho thấy rằng việc trộn thêm chất trên vào đất có thể làm tăng năng suất cây trồng lên đến 300%. Loại polymer hút nước này có thể làm cho đất ẩm - giữ nước trong đất - từ 8 đến 10 năm, tùy thuộc vào chất lượng nước mà nó hấp thụ. Nếu nước tinh khiết, thời gian giữ ẩm của nó cũng lớn hơn. Đặc biệt là loại vật liệu này vô hại với con người, động vật và cây trồng vì chúng được tổng hợp từ các chất rất thân thiện có trong tự nhiên và sau khi hết hạn sử dụng chúng lại làm cho đất thêm màu mỡ. Polymer hút nước này được tổng hợp từ tinh bột sắn bằng một công nghệ mà bất cứ quốc gia nào cũng có thể sở hữu được hay nghiên cứu ra với chi phí không lớn.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc, lĩnh vực nông nghiệp sử dụng tới 70% nguồn nước ngọt toàn cầu chỉ để tưới tiêu cho 20% trong tổng số đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp và đóng góp tới 40% tổng số thực phẩm được sản xuất trên toàn thế giới. Công ty phát triển công nghệ “mưa khô” khẳng định, mỗi ha đất canh tác chỉ cần rải xuống 50kg bột polymer hút nước với chi phí 1.500USD sẽ giải quyết được vấn đề tưới tiêu cho một vụ cây trồng.