Dân Việt

Án tử hình đối với kẻ giết người, cướp của

Q.N 20/12/2013 21:35 GMT+7
Với mức án tử hình, phiên xét xử bị cáo Hoàng Hữu Hùng đã nhận được sự đồng tình của người dân.
Án tử hình đối với kẻ giết người, cướp của - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên xét xử bị cáo Hoàng Hữu Hùng.

Ngày 10/1/2013, tại UBND phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái), Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động xét xử vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái đối với bị cáo Hoàng Hữu Hùng.

Bị cáo Hoàng Hữu Hùng sinh năm 1991, ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên) bị xử với các tội danh giết người; cướp tài sản; trộm cắp tài sản. Đây là vụ án điểm nên các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, tố tụng, xét xử đã tập trung làm nhanh và chỉ sau gần 2 tháng đủ chứng cứ để đưa ra xét xử nhằm làm tốt công tác phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Trong khoảng từ ngày 14/10, đến ngày 12/11/2012, Hoàng Hữu Hùng đã thực hiện những hành vi phạm tội: Khoản 18h30phút ngày 14/10/2012, tại tổ 63, phường Yên Ninh (TP Yên Bái), lợi dụng sơ hở của chị Nguyễn Thị Quỳnh không khoá cửa phòng trọ, Hoàng Hữu Hùng đã lén lút lấy một máy vi tính sách tay nhãn hiệu HPProBook 4470s và một chiếc điện thoại NOKIA với tổng giá trị 6 triệu 200 ngàn đồng.

Khoảng 8h sáng ngày 12/11/2012, Hoàng Hữu Hùng đến nhà bà Nguyễn Thị Yên tại số nhà 271, tổ 72 phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái) để trộm cắp tài sản, nhưng do sợ bị bà Yên phát hiện Hoàng Hữu Hùng đã sử dụng một con dao nhọn cắt vào cổ bà Nguyễn Thị Yên nhiều nhát, sau đó lục tìm tài sản lấy được 4 triệu 207 ngàn đồng, 1 xe máy loại YAMAHA JU TER, một điện thoại NOKIA. Hai tài sản trên có trị giá 16 triệu 600 ngàn đồng.

Sau khi bị Hoàng Hữu Hùng dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ bà Nguyễn Thị Yên bị chết do số, chấn thương đa vết thương vùng mặt, cổ, ngực, đứt ngang động mạch cảnh trái, thấu phổi trái. Trước đó, ngày 20/5/2010, Nguyễn Hữu Hùng bị Toà án nhân dân quận Ba Đình – Hà Nội xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm vì tội giao cấu với trẻ em.

Án tử hình đối với kẻ giết người, cướp của - Ảnh 2.

Hoàng Hữu Hùng lĩnh mức án chung là tử hình.

Căn cứ và các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra, kết quả tranh luận tại phiên toà, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng tại phiên toà. Hành vi của bị can Hoàng Hữu Hùng phạm vào 3 tội: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Hữu Hùng án tử hình.

Rất đông người dân quan tâm theo dõi phiên xét xử lưu động đều đồng tình với mức án toà đã tuyên. Đây là bài học thích đáng cho những kẻ ham chơi, trộm cắp, giết người cướp của.