Không dừng ở đó, anh Hảo học thêm kỹ thuật kinh nghiệm từ sách vở và các mô hình sản xuất đã thành công, anh chọn thêm cây nấm bào ngư. Sản xuất cây nấm này anh tận dụng được tối đa diện tích dưới tán vườn cây trồng, tổ chức thêm việc cho lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Chỉ với diện tích 1.000m2 đất xây dựng công xưởng, anh trồng được thêm 5.000 túi phôi nấm bào ngư. Thời gian từ khi nuôi trồng đến lúc cho thành phẩm mất 2 tháng với chi phí tổng cộng chỉ khoảng 9 triệu đồng nhưng lợi nhuận mang lại gần gấp 3. Từ đó giúp anh và nhiều bà con tăng thêm thu nhập.
Anh nhẩm tính: “Tiền giống 800 ngàn đồng; phân bón NPK, vôi xử lý giống, chất giữ ẩm 760 ngàn đồng; tiền công lao động 6 triệu đồng; chi phí điện - nước 1 triệu đồng, chi phí khấu hao 500 ngàn đồng. Tổng cộng là 9,06 triệu đồng. Sau 2 tháng thu hoạch được 450kg thành phẩm, bán được 33,75 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 25 triệu đồng”.
Mỗi năm anh trồng 6 vụ, thu nhập được 150 triệu đồng. Cộng với thu nhập từ vườn cây ăn trái, anh kiếm được trên dưới 400 triệu đồng/năm. Hàng năm anh đã giải quyết được việc làm từ 12 - 15 lao động nhàn rỗi tại địa phương, với thu nhập thêm từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng.
Anh Hảo cho biết,
lợi thế của gia đình anh là ở gần đường quốc lộ 20 nên thuận tiện trong việc
vận chuyển tiêu thụ và giới thiệu quảng bá sản phẩm. Sản phẩm nhà anh sản xuất
đến đâu là tiêu thụ hết đến đó. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, anh
đã vận động nhiều hộ nông dân khác gần đó cùng sản xuất theo mô hình cây ăn
trái - trồng nấm của anh nhằm giải quyết tốt công ăn việc làm tại nông thôn.
Chính từ việc mạnh dạn đi đầu trong sản xuất các cây trồng mới, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp ở địa phương, giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm làm ăn… nên 3 năm liền anh được địa phương bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.