Dân Việt

Làm nông ở thành phố: “Cày” ra tiền tỷ

06/01/2011 12:23 GMT+7
(Dân Việt) - Cùng với đà phát triển đô thị, diện tích trồng lúa ngày càng thu hẹp, nhiều nông dân TP.HCM nhanh chóng tìm hướng phát triển mới không cần lắm đất vẫn cho lợi nhuận cao.
img
Khu du lịch sinh thái của anh Huỳnh Thế Đạt ở Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Hoa lan thu tiền tỷ

Năm 2000, khi TP.HCM chủ trương khuyến khích ND trồng cây có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, chị Trần Ngọc Tuyết (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) nghĩ ngay đến trồng hoa lan cắt cành. Để có được vườn lan giá trị cao, chị đã đầu tư gần 1 tỷ đồng làm hạ tầng, mua cây giống. Sau 2 năm chăm sóc, lợi nhuận từ vườn lan không dưới 33 triệu đồng/tháng.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, TP. HCM chỉ còn 82.600ha đất nông nghiệp. Năm 2025 diện tích này sẽ giảm thêm 2.100ha.

Chị Nguyễn Thị Bảy (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) cũng trồng hoa lan cắt cành, phấn khởi khoe: "Trồng lan giá trị kinh tế cao gấp 20 lần trồng lúa, môi trường lại tốt hơn". Ngoài tiền lãi 30 triệu đồng/tháng từ lan, chị Bảy còn thu gần 20 triệu đồng từ bán lan giống.

Cá cảnh quẫy... ra tiền

Theo ông Võ Minh Châu - Phó Trạm Khuyến nông huyện Củ Chi, hiện trên địa bàn huyện có 5 doanh nghiệp đầu tư sản xuất cá cảnh giống, trong đó Công ty Saigonaquarium sản xuất tại xã Tân Thông Hội trên 7ha.

Tại xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh đã có 20 hộ chuyển 12,7ha đất lúa sang nuôi cá cảnh. Ông Tống Hữu Châu - chủ cơ sở cá cảnh Châu Tống ở phường Thạnh Xuân, quận 12, cho biết: Chỉ cần đầu tư 20-30 triệu đồng là có một cơ sở nuôi cá cảnh tương đối.

“Ngay năm đầu khởi nghiệp, trừ chi phí tôi bỏ túi gần 300 triệu đồng" - ông Châu bật mí. Ngoài trại cá 5.000m2 ở quận 12, ông Châu còn nuôi ở Củ Chi với diện tích gấp đôi, mỗi năm thu lãi 400-500 triệu đồng. Cá cảnh của ông đã có mặt ở thị trường Mỹ, Canada, doanh thu xấp xỉ 40.000 USD/năm.

Du lịch xanh

Tại xã Trung An (Củ Chi), hơn 40 hộ sống bên sông Sài Gòn đã liên kết trồng cây ăn trái đặc sản phục vụ khách du lịch. Tổ liên kết đã được Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ cây giống, vốn. Ông Võ Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố so sánh: “Trồng 1ha lúa, ND chỉ thu chừng 3 tấn thóc/năm, tương đương 12 triệu đồng. Trồng sầu riêng, chôm chôm, măng cụt... lợi nhuận cao gấp 5 lần".

Nằm kề sông Đồng Nai, quận 9 đang quy hoạch 100ha để nhân dân đầu tư chuyển từ lúa sang trồng cây ăn quả, nuôi cá, heo rừng lai kết hợp làm du lịch. Chị Trần Thị Tuyết - Trưởng ban Điều hành khu phố Lân Ngoài, xã Cù Lao Long Phước thông tin: "Đến cuối năm 2010 trên địa bàn ấp, bà con đã dành trên 20ha làm vườn cây ăn trái, nuôi cá, hình thành khu du lịch nhà vườn".

Cách trung tâm thành phố 18km, khu nghỉ dưỡng Villa H2O nằm ngay ngã ba sông Sài Gòn và sông Rạch Tra thuộc xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) đã được Ban tổ chức cuộc thi “Vườn sinh thái đẹp" năm 2010 đánh giá cao. Chủ nhân của vườn sinh thái này là anh Huỳnh Thế Đạt (36 tuổi) cho biết: "Với diện tích 2ha ruộng bưng cạnh sông Sài Gòn của cha mẹ tôi làm trước đây, giờ đây lợi nhuận của vườn sinh thái gấp ngàn lần".