Giải thưởng Bàn chân Vàng (Golden Foot) do Công quốc Monaco sáng lập hồi năm 2003 để tôn vinh những đóng góp to lớn của những cầu thủ từ 28 tuổi trở lên. Theo quy định, mỗi cầu thủ chỉ được giải thưởng này một lần duy nhất.
Bên cạnh Drogba, danh sách 10 cầu thủ được đề cử năm nay còn có Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Iker Casillas (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Samuel Eto'o (Anzhi Makhachkala), Andrea Pirlo (Juventus), Frank Lampard (Chelsea), Miroslav Klose (Lazio), David Trezeguet (River Plate) và David Beckham (đã giải nghệ).
Với phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Galatasaray (12 pha lập công và 7 đường kiến tạo thành bàn sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường), Drogba đã qua mặt 9 đối thủ cạnh tranh khác để đoạt giải thưởng Bàn chân Vàng 2013.
Bên cạnh việc được trao giải thưởng Golden Foot, tiền đạo người Bờ Biển Ngà còn vinh dự được đặt dấu chân trên đại lộ chiến thắng Champions Promenade tại Monte Carlo cùng với những tên tuổi vĩ đại của bóng đá thế giới như Diego Maradona, Zinedine Zidane và Alfredo Di Stefano.
Như vậy, Drogba đã trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên có được vinh dự này. Trước chân sút 35 tuổi, những cầu thủ đã giành giải thưởng Bàn chân Vàng gồm Roberto Baggio (Brescia - 2003), Pavel Nedved (Juventus - 2004), Andrey Shevchenko (Milan - 2005), Ronaldo béo (Real Madrid - 2006), Alessandro Del Piero (Juventus - 2007), Roberto Carlos (Fenerbahce - 2008), Ronaldinho (Milan - 2009), Francesco Totti (Roma - 2010), Ryan Giggs (M.U - 2011), Zlatan Ibrahimovic (PSG - 2012).