Dân Việt

“Tưởng nhớ” nhà Lang bằng nghệ thuật

Dương Xuân 05/11/2013 06:54 GMT+7
Ngày 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định trong phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy nhà Lang cổ ở Bảo tàng Không gian văn hóa Mường tỉnh Hòa Bình hôm 24.10.2013.
Thông tin từ bảo tàng cho biết: Cơ quan điều tra cũng đã xác định 4 người có liên quan đến vụ hỏa hoạn đều là cán bộ, công chức ở Hòa Bình.

Trở lại sự việc tối 24.10, sau khi gây cháy, bỏ chạy và lao thẳng xe ôtô vào nhân viên bảo tàng để vọt thoát, nhóm 4 người này đã bị lực lượng chức năng chặn lại nhờ thông báo kịp thời của nhân viên bảo tàng. Các nhân viên cũng nhớ được số xe ô tô của nhóm người trên, nhưng những ngày qua, do vụ việc đang được công an xác minh nên bảo tàng cũng tạm thời chưa cung cấp cho báo chí. Nay khi đã có quyết định khởi tố vụ án, những người quản lý bảo tàng cũng mong cơ quan điều tra sớm công bố danh tính 4 nghi can để công chúng được biết.

Nhà Lang vừa bị cháy.
Nhà Lang vừa bị cháy.

Theo Giám đốc bảo tàng - họa sĩ Vũ Đức Hiếu, sắp tới cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sẽ ra quyết định định trưng cầu một hội đồng khoa học phối hợp nhiều ban ngành chức năng để thẩm định tổng giá trị thiệt hại của vụ cháy. Những người từng hợp tác và rất ủng hộ hoạt động của bảo tàng sẽ tham gia công việc này với vai trò cố vấn.

Trước mắt, theo dự kiến, ngoài việc tiếp tục các hoạt động bình thường, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường vẫn sẽ tham gia vào Ngày hội VHTTDL các tỉnh Tây Bắc tại TP.Hòa Bình từ ngày 16.11 tới. Bảo tàng vẫn sẽ là một điểm đến, một địa chỉ tham quan, một nơi đón tiếp đại biểu, đồng bào Tây Bắc và các nơi về tham dự ngày hội như dự kiến của địa phương. Các hạng mục khác vẫn nguyên vẹn của bảo tàng với các nhà sàn khác, quầy lưu niệm, khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật đương đại... sẽ duy trì việc phục vụ du khách tham quan.

Đoạn đường Tây Tiến dẫn về bảo tàng, được sự đầu tư của tỉnh, đang được sửa sang để việc đi lại được thuận tiện hơn. Ngay tại vị trí ngôi nhà Lang đã bị cháy, một sự kiện văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra trong ngày hội, để “tưởng nhớ” một di sản vừa bị hủy hoại, cũng nhằm hướng tới Ngày di sản Việt Nam (23.11) như một lời nhắn gửi về trách nhiệm gìn giữ, một lời cảnh báo về nguy cơ thường trực đối với các di sản quý giá của dân tộc.

Hiện bảo tàng đã phát đi lời kêu gọi: “Từ câu chuyện, kỷ niệm, hình ảnh, vật dụng, của mỗi quý khách đã từng đến với chúng tôi, xin hãy gửi về đây, để bảo tàng chúng tôi sử dụng như những nguyên liệu nghệ thuật, mời các nghệ sĩ tạo hình, nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc có uy tín, biến nguồn nguyên liệu đó thành tác phẩm nghệ thuật dưới nhiều hình thức”.