Dân Việt

Bất cập về phạm vi giám sát của Quốc hội

Kim Oanh 09/08/2013 07:15 GMT+7
Ngày 8.8, tại TP. Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua 10 năm thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội”.
Theo các đại biểu, Luật Hoạt động giám sát cần bổ sung chế tài đủ mạnh trong việc kết luận giám sát; quy định bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình giám sát của Quốc hội, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập đoàn giám sát của các ban, hội đồng, các đại biểu Quốc hội; quy định thêm một số thủ tục về công tác chuẩn bị chất vấn…

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội hiện hành còn nhiều hạn chế như phạm vi giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn rộng, chưa thật rõ, trách nhiệm sau giám sát của các chủ thể còn chung chung; quy trình, thủ tục nhiều hoạt động còn thiếu hoặc chưa rõ... dẫn đến hoạt động làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.