Dân Việt

Tử hình kẻ giết, cướp người bạn quen qua Facebook

Ngọc Lương 19/11/2013 20:45 GMT+7
Với hành vi dùng quả tạ đập vào đầu hạ sát người bạn quen qua Facebook để cướp tài sản, Đặng Văn Cường đã phải nhận bản án nghiêm khắc.
Ngày 19.11, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Văn Cường (SN 1982, trú tại xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Cường từ Thanh Hóa ra Hà Nội để làm ăn, trong thời gian công việc không suôn sẻ, Cường hay lên mạng Internet, vào Facebook. Thông qua một người bạn, Cường đã quen với anh Nguyễn Vũ Vỹ (49 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Bị cáo Cường.
Bị cáo Đặng Văn Cường tại tòa.

Sau khoảng thời gian 1 năm quen nhau, biết Cường chuyên về mảng cơ khí xây dựng, anh Vỹ nhờ Cường đến sửa chữa gian nhà thuê tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để làm văn phòng công chứng dịch thuật.

Ngày 19.6.2013, anh Vỹ gọi điện thoại và đón Cường về nhà mình. Khi biết điện thoại của Cường đã hỏng, sáng hôm sau anh Vỹ đưa Cường đến cửa hàng điện thoại của cháu mình mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Sau đó, anh Vỹ lại đưa Cường về nhà nấu cơm ăn uống.

Đứng trước vành móng ngựa, Cường khai rằng, trong đêm ngủ tại nhà anh Vỹ thấy anh này có những hành động bất thường khiến Cường không ngủ được. Khi hút thuốc lá Cường càng tỉnh ngủ và phát hiện ra trong phòng của anh Vỹ có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Vào lúc tờ mờ sáng khi anh Vỹ đang ngủ, Cường đã cầm quả tạ tập thể dục (trọng lượng 5kg) trong phòng đánh liên tiếp 2 nhát vào đầu anh Vỹ. Lúc này, thấy anh Vỹ kêu rên, Cường cầm tiếp quả tạ thứ hai đập tiếp 3 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Cường thu gom tài sản gồm 1 xe máy Honda SCR, 2 điện thoại (trong đó có 1 điện thoại iPhone 4) cùng 27.000 đồng trong ví nạn nhân rồi bỏ trốn.

Theo lời khai của Cường, số tài sản cướp được sau khi đem bán, đối tượng trả cho 7 đồng hương mà hắn đã thuê để làm công trình tổng cộng 9 triệu đồng. Số tiền còn lại, Cường dùng làm chi phí để trốn lên khu nhà trọ của người yêu ở Hải Dương.

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng hành vi của Cường là đặc biệt nghiệm trọng cho xã hội, bị cáo không còn khả năng giáo dục nên cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Trên cơ sở nhận định đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là tử hình.