Dân Việt

Sa Pa xuất hiện gió Ô Quý Hồ nguy hiểm

Lưu Minh Hải 03/01/2014 18:48 GMT+7
Hôm qua (2.1), huyện Sa Pa (Lào Cai) đã xuất hiện gió núi Ô Quý Hồ ấm khô thổi khá mạnh. Đây là đợt gió Ô Quý Hồ đầu tiên xuất hiện trong mùa đông 2014 ở Sa Pa.
Vào ngày 2.1, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ tăng rất nhanh, độ ẩm giảm thấp. Cụ thể, ngày 1.1 nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa là 1,8 độ C. Sang ngày 2.1 vọt lên 7,3 độ C; ban ngày Sa Pa trời nắng kéo dài, nhiệt độ cao nhất đạt mức 19,7 độ C.

Trong khi đó độ ẩm thấp nhất giảm xuống 20%, gió bắc đến tây bắc thổi mạnh cấp 3-4, giật cấp 5-6. Tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được lên tới 12m/s. Đây là đợt gió núi Ô Quý Hồ đầu tiên xuất hiện trong mùa đông 2014 ở Sa Pa.

Gió Ô Quý Hồ là một loại gió địa phương, tại Sa Pa chúng thường xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Gió thổi từ đèo Ô Quý Hồ (giáp gianh với tỉnh Lai Châu) xuống thị trấn Sa Pa và các vùng lân cận, nên người dân gọi là gió núi Ô Quý Hồ, với đặc tính ấm khô, tốc độ gió mạnh. Khi xuất hiện gió thường đẩy cấp báo động cháy rừng Quốc gia Hoàng Liên lên mức rất nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm.

Dự báo ngày 3.1, gió núi Ô Quý Hồ tại Sa Pa hoạt động giảm dần rồi chấm dứt hẳn, do tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía bắc đang tràn xuống.