Chùa Sổ thuộc thôn Ước Lễ xã Tân Ước (Thanh Oai-Hà Nội) là một di tích Nghệ thuật - Kiến trúc cấp Quốc gia tuy nhiên hiện nay nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Chùa Sổ trước đây là quán Hội Linh được xây dựng từ thời Mạc, đến năm 1634 được Quận công Đào Quang Hoa tu sửa, và cho tạc thêm 20 pho tượng. Năm 1902 dưới thời Nguyễn, di tích lại được tu sửa và có quy mô như hiện nay.
Năm 1990 chùa Sổ được xếp hạng Di tích Nghệ thuật - Kiến trúc cấp quốc gia
Ngôi chùa thể hiện kiến trúc đa văn hóa
Bia đá trong chùa
Do sự bào mòn của thời gian, thời tiết khắc nghiệt và không được trùng tu, bảo dưỡng nên hiện nay, công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.
Các trụ cột lối vào chùa bị ẩm thấp
Hầu hết những pho tượng ở trong Ban Tam Bảo đều là những tác phẩm đạt đến trình độ nghệ thuật cao...
Hệ thống kèo, cột mối mọt, mục nát có thể thấy rõ bằng mắt thường
Kiến trúc trạm khắc tinh xảo đã dần bị mối mọt
nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Gạch ngói đã bị bào mòn
Gác chuông được làm từ thế kỷ XVII cũng đã nhuốm màu theo thời gian