Dân Việt

Vụ Cát Tường: Đẩy tội chủ mưu vứt xác sang bảo vệ Khánh?

Lương Kết 21/02/2014 18:44 GMT+7
Sau khi Viện KSND TP.Hà Nội ra cáo trạng truy tố 2 bị can trong vụ án TMV Cát Tường, nhiều người đã bất ngờ khi thấy người khởi xướng việc vứt xác nạn nhân không phải là BS Nguyễn Mạnh Tường.

LS Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người bào chữa cho bị can Đào Quang Khánh cho biết: Tình tiết Khánh bảo với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đem xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đi vứt không phải đến khi ra cáo trạng mới có, trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội cũng khẳng định điều này. Chính chi tiết này khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, bởi lâu nay ai cũng nghĩ Khánh chỉ là người giúp sức cho bị can Tường trong việc vứt xác nạn nhân Huyền. Dư luận còn đặt nghi hoặc, phải chăng có sự mập mờ đẩy tội chủ mưu sang cho Khánh, người phạm tội khi đang ở độ tuổi vị thành niên, nhằm gỡ tội cho bị can Tường?

img
Đào Quang Khánh được xác định là kẻ chủ mưu vụ ném xác bệnh nhân phi tang.

Theo LS Thơm, tình tiết ai là người khởi xướng, chủ mưu việc vứt xác sẽ được ông tập trung hỏi và làm rõ hơn tại tòa, còn hiện cáo trạng đã truy tố như thế nên cần tôn trọng. Theo quy định của pháp luật, tội phạm có tổ chức là từ 2 người trở lên cùng thực hiện hành vi phạm tội, trong đó người chủ mưu, khởi xướng bao giờ cũng phải chịu mức hình phạt nặng hơn.

Theo phân tích của nhiều luật sư thì tài liệu truy tố vụ án Cát Tường, trong đó có tình tiết nói về người khởi xướng chuyện vứt xác không có gì gượng ép, gây khó hiểu. Không phải bị can Tường không khởi xướng việc vứt xác thì tội sẽ nhẹ đi. Với hành vi vứt xác nạn nhân, cả Khánh và Tường cùng bị truy tố ở khung nặng nhất của Điều 246 Bộ luật Hình sự tội xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt.

"Nguyễn Mạnh Tường lúc đầu không có ý định vứt xác nạn nhân. 21h ngày 19.10.2013, Tường cùng vợ và các nhân viên Mai, Khánh, Thành, Công bàn và thống nhất đưa xác nạn nhân Huyền ra Bệnh viện Bưu Điện rồi gọi người nhà chị Huyền đến nhận xác. Sự việc này được kiểm chứng qua nhiều người chứ không phải 1 hay 2 người" - LS Nguyễn Quang Tiến phân tích.

Trên thực tế, Nguyễn Mạnh Tường cũng dùng xe ôtô chở thi thể nạn nhân Huyền ra cổng Bệnh viện Bưu Điện, chi tiết này cũng được nhiều người biết. Còn Đào Quang Khánh không thấy Tường đưa xác nạn nhân vào bệnh viện vì Tường sợ, đã nói với Tường không đưa xác vào bệnh viện nữa mà đi ném xuống sông.

"Việc Khánh có khởi xướng như vậy, nhưng Tường mới là người quyết định, chứ Khánh không quyết định được việc đó nên nói đến vai trò chủ mưu của Khánh thấy mờ nhạt. Khi Tường chuẩn bị việc vứt xác, người vợ đi cùng đã khuyên can nhưng Tường không nghe. Dù không khởi xướng nhưng Tường biết việc mình làm là vi phạm, được vợ khuyên can nhưng không nghe để thay đổi hành vi đó là thể hiện quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội tới cùng, đây là tình tiết tăng nặng" - LS Giang Hồng Thanh nêu quan điểm.