Dân Việt

VFF lý giải việc bầu cử "ngược đời" là do quy định của... FIFA

Tuệ Minh 13/03/2014 12:09 GMT+7
Trong 6 kỳ Đại hội VFF trước đây, các đại biểu dự Đại hội thường bầu BCH trước sau đó mới bầu tới các vị trí chủ chốt. Nhưng tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018), quy trình bầu sẽ quay ngược lại. Và theo lý giải của VFF, sở dĩ có chuyện này là do quy định của FIFA.
Một trong những vấn đề nóng nhất được dư luận quan tâm trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VII được tổ chức sáng 13.3 là: Tại sao những Đại hội trước đây đều tiến hành bầu BCH trước, sau đó mới bầu tới các vị trí chủ chốt. Nhưng tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, quy trình bầu lại đảo ngược? Và phải chăng việc làm này nhằm tránh những "sự cố" gắn với việc những cái tên được nhắm vào chức danh chủ chốt nhưng lại "rớt", không trúng vào BCH?!

img
Ông Lê Hùng Dũng (giữa) là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018)

Trả lời báo chí, ông Lê Hùng Dũng - Quyền Chủ tịch VFF (người chủ trì cuộc họp cùng với ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, ông Ngô Lê Bằng - Tổng thư ký VFF) cho biết: "Đây là quy định mới của FIFA áp dụng trên toàn thế giới. Chúng ta là một tổ chức thành viên nên phải làm theo nếu muốn kết quả Đại hội được FIFA công nhận".

Lý giải nguyên nhân nào dẫn tới việc 2 vị trí chủ chốt là Chủ tịch VFF (ứng viên duy nhất là ông Lê Hùng Dũng) và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn (ứng viên duy nhất là ông Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng cục TDTT) chỉ có 1 người ứng cử, ông Dũng đáp: "Cái này chúng tôi cũng chịu. Bởi danh sách ứng viên BCH và các vị trí chủ chốt là do các tổ chức thành viên gửi lên, chứ không phải do BCH VFF hay thường trực VFF đưa ra. Các tổ chức thành viên chỉ đề cử 1 người vào mỗi vị trí chủ chốt nói trên và Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội chỉ biết ghi nhận đúng như thế mà thôi".

Vậy trong trường hợp 1 ứng viên duy nhất vào vị trí Chủ tịch VFF và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn không nhận được số phiếu quá bán (50%+1) tại Đại hội, thì khi đó ban tổ chức Đại hội sẽ xử lý ra sao? Ông Dũng nói không thật sự rõ ràng: "Nếu số phiếu thấp quá thì chứng tỏ mình không được tín nhiệm, không có đủ năng lực. Tất cả là do Đại hội quyết định thôi, nhưng nếu tôi không trúng cử thì cũng không sao".

Trở lại với màn mở đầu cuộc trao đổi thông tin báo chí trước thềm trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, ông Lê Hùng Dũng đã chính thức thông báo vào ngày 11.3, Bộ Nội Vụ đã có công văn số 798/BNV-TCPCP về việc đồng ý để VFF tiến hành tổ chức Đại hội VFF nhiệm VII, thời gian từ ngày 24 đến 25.3.2014 tại Hà Nội.. VFF cũng đã công bố danh sách các ứng viên vào BCH VFF khóa VII gồm có 35 người do các tổ chức thành viên của VFF giới thiệu.

Trong số này, đã ghi rõ các ứng viên BCH VFF được đề cử vào các vị trí chủ chốt. Theo đó, ở vị trí Chủ tịch VFF chỉ có duy nhất ông Lê Hùng Dũng ứng cử. Tương tự, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn chỉ có duy nhất ông Trần Quốc Tuấn ứng cử. Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông có 2 ứng viên là ông Nguyễn Lân Trung, ông Nguyễn Xuân Gụ (Ủy viên thường vụ UB Olympic Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam). Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính có ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB HAGL), ông Lê Văn Thành (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Động Lực).

Liên quan tới vị trí Tổng thư ký VFF, ông Lê Hùng Dũng cho biết, VFF đã có công văn gửi Ban pháp lý FIFA và họ đã khẳng định Phó Chủ tịch cũng như các ủy viên BCH không được kiêm nhiệm làm Tổng thư ký: "Thường trực VFF đã có dự kiến về vị trí Tổng thư ký. Ngày 24.3, tại phiên họp cuối cùng của BCH VFF khóa VI, chúng tôi sẽ mang ra giới thiệu và xin ý kiến BCH. Sau đó, sẽ đưa ra để Đại hội VFF khóa VII quyết định trong ngày 25.3.

Đặt câu hỏi với ông Ngô Lê Bằng về việc nếu tiếp tục được tín nhiệm làm Tổng thư ký VFF, ông có sẵn sàng nhận nhiệm vụ hay không? Ông Bằng trả lời: "2 năm giữ vị trí Tổng thư ký VFF đã qua đối với tôi thực sự là khoảng thời gian khó khăn. Nhưng càng khó khăn thì tôi càng cảm thấy tự hào khi đóng góp được sức mình cho bóng đá nước nhà. Hơn 1 năm trước, tôi đã ngỏ ý sẽ xin rút không tiếp tục ở khóa VII nữa do điều kiện làm việc khiến các thành viên trong gia đình tôi ít có thời gian dành cho nhau. Nhưng tới đây, nếu anh Lê Hùng Dũng trúng cử Chủ tịch VFF và Đại hội tín nhiệm tôi vào vị trí Tổng thư ký VFF, tôi sẽ nhận lời".