Ngoài ra, số doanh nghiệp trốn nộp BHXH cho người lao động còn lớn, tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc chỉ đạt 80% số người thuộc diện phải tham gia. Còn công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có nhiều mất cân đối.
Đối tượng tham gia BHYT có tỷ lệ chi/thu cao nhất (trên 210%), tiếp đến là nhóm đối tượng cận nghèo (199%) và do Quỹ BHXH đóng (trên 123%). Điều này dẫn đến việc quỹ BHYT luôn ngấp nghé “vỡ quỹ”. Hơn nữa, nhóm có tỷ lệ khám chữa bệnh thấp nhất lại là người lao động (43%), người nghèo, người dân tộc thiểu số (56%) gây ra thiệt thòi và mất cân bằng trong xã hội.
Diệu Linh