Dân Việt

Nông dân đón Tết trên đồng

08/02/2011 06:27 GMT+7
(Dân Việt) - Ngay ngày mùng 1 Tết, dọc tuyến biên giới Campuchia, nông dân đã ra đồng thu hoạch lúa.

Nông dân Trần Văn Đa, ở xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, Long An) phấn khởi: “Hơn 5ha lúa thơm của tôi chín từ 29 - 30 Tết nhưng kêu không có nhân công nên phải leo qua mùng 1, mùng 2 mới thu hoạch được.

Ngày Tết dâu, rể, con cháu tề tựu đông đủ, cứ cúng cơm ông bà xong là kéo hết ra đồng. Theo ghi nhận của NTNN, vùng Đồng Tháp Mười nhiều nông dân sở hữu hàng chục hecta lúa nên máy gặt đập liên hợp phải liên tục hoạt động trên đồng trong mấy ngày Tết này. Thậm chí pha đèn gặt luôn trong đêm.

Ông Tư Vũ, chủ máy ở Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết: “Tui đưa máy qua Tân Hưng (Long An) từ trước ngày đưa ông Táo về trời, tính khoảng 30 Tết là rút về quê, ai ngờ lúa chín nhiều quá nên vừa làm vừa ăn Tết luôn với bà con ở đây”.

img

Nông dân Đồng Tháp Mười thu hoạch lúa trong dịp Tết.

Từ Trà Vinh, kỹ sư nông nghiệp Lê Văn Xiêm của bộ phận FF (cùng nông dân ra đồng) thuộc Công ty BVTV An Giang cũng phấn khởi cho biết, toàn bộ nhân viên FF phụ trách địa bàn Trà Vinh năm nay ăn Tết to cùng bà con nông dân bởi tình hình thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít. Nhiều cánh đồng ở Trà Vinh đang chuẩn bị thu hoạch, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Ông Lê Minh Đức – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho biết: “Trước Tết khoảng 1 tháng rầy xuất hiện rải rác trên địa bàn Long An. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và bà con nông dân đã chủ động phòng chống, thời tiết lại diễn biến thuận lợi nên tình hình đến nay tương đối ổn. Chi cục BVTV và các trạm BVTV luôn bám sát đồng ruộng, khuyến cáo bà con không được chủ quan. Hơn 190 nghìn hecta lúa đông xuân ở Long An hiện đang thu hoạch rải rác, đến giờ có thể coi là thuận lợi”.

Chiều mùng 1 Tết, anh Nguyễn Văn Phong cùng 3 đứa con ra đồng cắt hơn 6 công lúa mùa của gia đình đang chín rục trên cánh đồng tôm - lúa ở xã Ninh Thạnh Lợi, Hồng Dân, Bạc Liêu. Gần đó, dì Hai và bác Sáu của anh Phong cũng tất bật kéo hàng chục cộ trâu chất đầy lúa bó, đã bị bỏ phơi trên đồng từ 29 - 30 Tết, vì trước Tết chuyển lúa gặt về nhà chưa kịp.

Đến làng rau Vĩnh Trạch, Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu), nông dân cũng bận rộn thu hoạch đón đầu, để bán vào mùng 9 tháng Giêng các loại hẹ, hành, rau thơm. Trong khi đó, nông dân Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vẫn liên tục thu hoạch củ hành tím bán ngay mùng 3 Tết cho các thương lái TP.HCM, Cần Thơ tại các đầu kênh.

Nông dân miệt Thới Bình, U Minh (Cà Mau) từ mùng 3 Tết đã ráo riết thu hoạch ao cá đồng chuyển lên bán ở tuyến chợ Bạc Liêu, Cần Thơ. Dọc theo tuyến biển từ Lai Hòa (Sóc Trăng) về tận Điền Hải (Bạc Liêu) diêm dân ra đồng ngay sáng mùng 1 Tết và tất bật bơm nước lên trảng cho niên vụ mới.

Anh Lê Minh Đông (xã Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu), nhận định: Lao động ngày Tết năm nay đông vui hơn hàng năm, vì nước đủ độ mặn ai cũng lo tranh thủ bơm lên trảng. Trên đồng tôm Vĩnh Thịnh (Bạc Liêu), anh Trần Văn Luận và nhiều nông hộ thả tôm nuôi mới, dọn cỗ ăn Tết ngay trên đầu kênh...