Dân Việt

Đón đọc Trang Trại Việt số 26: Cá tầm và tầm chính sách

15/08/2013 15:41 GMT+7
Tháng 7.2013, câu chuyện con cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc đã làm dậy sóng truyền thông trong nước.
Người tiêu dùng lo lắng vì mẫu cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc bị cơ quan chức năng phát hiện có chất cấm; cơ quan quản lý thị trường Lạng Sơn bị người buôn cá kiện vì tiêu hủy cá tầm; một số siêu thị lớn bị cáo buộc bán cá tầm nhập lậu. Còn doanh nghiệp và chủ trang trại nuôi cá tầm chân chính trong nước thì đứng ngồi không yên vì bị cá tầm “vùi dập” bằng giá bán quá rẻ, nguy cơ bại trận trên “sân nhà”.

img

Sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm), Cục Cảnh sát môi trường đã vào cuộc, bước đầu công bố đã phát hiện ra 10 đầu nậu buôn cá tầm lậu trong nước.

Bước sang tháng 8.2013, câu chuyện cá tầm lậu có vẻ tạm lắng, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy “cuộc chiến” này vẫn chưa đến hồi kết. Những kẻ buôn lậu vẫn chưa bị vạch mặt chỉ tên. Và cơ quan quản lý nhà nước vẫn thiếu giải pháp để ngăn chặn hữu hiệu đối với thủy sản nhập lậu; thiếu chính sách hỗ trợ phát triển ngành hàng cá tầm trong nước.

Xuất phát từ thực tế này, Trang Trại Việt số tháng 8.2013 trân trọng giới thiệu tới độc giả “Tiêu điểm”: Cá tầm và tầm chính sách. Chữ “tầm” ở đây vừa hàm nghĩa bình luận về chính sách, giải pháp quản lý ngành hàng cá tầm, vừa có nghĩa “đi tìm” những chính sách còn thiếu để hỗ trợ phát triển nghề nuôi và kinh doanh cá tầm trong nước.

Với thông tin phong phú đa chiều, “Tiêu điểm” đem đến cho độc giả những bài viết hấp dẫn: “Giải phẫu” cá tầm (góc nhìn cận cảnh về xuất xứ, những giá trị dinh dưỡng, giá trị thương mại của cá tầm); “Đừng nhầm lẫn cá tầm lai với cá tầm thuần chủng”; “Phân biệt cá tầm nuôi tại Việt Nam và cá tầm Trung Quốc”; “Nên chọn Lexus thay vì xe công nông”; “Giấc mơ trên đỉnh Yang Hanh”; “Cuộc chiến chưa phân thắng bại’ (trích ý kiến của bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thứ trưởng Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Huy Điền – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch VASEP, ông Kang – kỹ thuật viên nuôi cá tầm người Trung Quốc và một số doanh nghiệp, chủ trang trại nuôi cá tầm). Mục “Tư vấn pháp luật” có bài: “Nhập khẩu thủy sản trái phép có thể bị truy tố hình sư” (phỏng vấn luật sư Nguyễn Anh Tuấn).

Nội dung “Hoa của đất” số này ưu tiên giới thiệu về “Vua bưởi” Bạch Đằng (Bình Dương); “Không chịu sống nghèo” (Đăk Lăk). Phần Cẩm nang & cầu nối có nhiều bài viết hấp dẫn như: Trồng nấm; trồng rau bò khai; quy trình trồng thanh long xuất khẩu… Chuyên trang “Năm châu bốn biển” có bài viết thú vị về một chủ trang trại trồng dưa hấu ở Krasnodar (Nga).

Về chuyên trang địa phương, Trang Trại Việt tháng 8.2013 giới thiệu chuyên đề: “Hải Hậu (Nam Định): Xây dựng nông thôn mới từ nguồn cội”.

Bạn đọc có thể đặt mua ấn phẩm Trang Trại Việt tại các điểm Bưu điện trên toàn quốc, hoặc liên hệ với Trung tâm Phát hành và Quảng cáo (Báo Nông Thôn Ngày Nay): 04.3848.9822; phát hành ngày 15 hàng tháng.

Giá bán: 15.500 đồng/số.

Mời bạn đặt mua và đón đọc.

Trang Trại Việt