Dân Việt

Con tôm khát... điện

Bảo Hoàng 07/06/2014 10:52 GMT+7
Giá tôm cao và ổn định. Nguồn “cầu” khá dồi dào, nhưng người nuôi tôm đang mắc kẹt vì thiếu điện.
Người nuôi tôm đang khát điện phục vụ nhu cầu sản xuất.
Người nuôi tôm đang khát điện phục vụ nhu cầu sản xuất.

Giá tôm cao và ổn định. Nguồn “cầu” khá dồi dào, nhưng người nuôi tôm đang mắc kẹt vì thiếu điện. Tỉnh Trà Vinh có 23.240ha nuôi thủy sản, thì 85% diện tích chưa có nguồn điện lưới phục vụ. Tỉnh Sóc Trăng có khoảng 9.200ha diện tích nuôi tôm bị ảnh hưởng do thiếu điện, Sở Điện lực Sóc Trăng ra thông báo cắt điện ở một số vùng nuôi tôm công nghiệp.

Thiếu điện không chỉ có ở Trà Vinh, Sóc Trăng mà hầu hết các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long như Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau... nhiều tháng nay người dân đã phải chạy máy nổ để sục khí cho tôm thở - điều này cũng đồng nghĩa với tăng giá đầu vào, đẩy giá thành lên cao và cuối cùng là thu nhập của người nông dân giảm, nguy cơ thiếu hàng xuất khẩu đã cận kề.

Sở dĩ có tình trạng thiếu điện cho nuôi tôm là do năm nay tôm được giá, nguồn “cầu” tăng. Một số tỉnh, nông dân phá bỏ diện tích trồng mía chuyển sang nuôi tôm. Thêm vào đó là sự dịch chuyển mạnh đối tượng nuôi từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng, quay vòng nhanh vụ nuôi, mật độ nuôi tôm thẻ chân trắng dày hơn tôm sú nên nhu cầu sử dụng chạy hệ thống quạt sục khí, tạo ôxy cho tôm thở lớn hơn..., làm cho nguồn điện tăng đột biến, gấp 5 – 6 lần so với năm 2013.

Giải đáp về thiếu điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, việc xây dựng các công trình điện phục vụ nuôi trồng thủy sản không theo kịp tình hình sản xuất; quy hoạch điện không theo kịp với tốc độ gia tăng phụ tải. Tiếp đến là vốn cho xây dựng hệ thống đường dây, trạm biến áp cần kinh phí rất lớn, Nhà nước không cấp kinh phí cho chương trình này, ngành điện phải tự lo liệu, tự đi vay...

Cứ cách “sở dĩ” như trên thì không tìm được lối ra, bởi người nông dân nghèo phải tìm kế mưu sinh, sản xuất cái gì có lãi thì nông dân làm, thua thiệt thì nông dân bỏ. Lợi ích xuất khẩu thu về có cả người nông dân, doanh nghiệp và nhà nước cùng hưởng. Còn ngành điện ngồi chờ vốn thì lấy đâu ra để đầu tư. Thật buồn cho cái “sở dĩ” luẩn quẩn, vòng vo ấy giống như cuộn chỉ rối, khó tìm đầu gỡ ra - dân phải chịu!

Tháo gỡ tình thế thiếu điện cho người nuôi tôm? Phải chăng, đó là tầm nhìn, dự báo và quy hoạch của ngành nông nghiệp, ngành điện, của cấp ủy, chính quyền địa phương – việc đó rút kinh nghiệm sau. Việc cần làm ngay trong lúc này là sự vào cuộc không tính toán thiệt hơn- ngành điện phải đầu tư vốn đi trước; địa phương phải ứng vốn kịp thời cho ngành điện vay, trả dần để làm đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp; người dân bỏ tiền kéo điện về đầm tôm. Ba nhà hợp sức cùng làm, có vậy, cơn “khát điện” mới không còn, nông dân mới yên tâm sản xuất.