Dân Việt

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngoại giao không đăng đàn kỳ này

Hải Phong (ghi) 06/06/2014 16:01 GMT+7
Bốn vị trưởng ngành được ĐBQH đề nghị trả lời lời chất vấn nhiều nhất đợt này gồm có Bộ trưởng các Bộ Tài chính, GD-ĐT, Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã cho biết như trên khi trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay (6.6).

Xin ông cho biết các vị bộ trưởng, trưởng ngành nào sẽ được chọn trả lời chất vấn đợt này?

- Sau quy trình về thủ tục lựa chọn Bộ trưởng và nhóm vấn đề để trả lời chất vấn, đến nay Văn phòng đã có văn bản chính thức gửi tới Quốc hội đề xuất bốn Bộ trưởng và trưởng ngành. Cụ thể là Bộ trưởng các Bộ Tài chính, GDĐT, Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong số các vị này, chúng tôi sẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành sẽ lựa chọn chất vấn theo nhóm, ví dụ Bộ Tài chính chất vấn nhóm vấn đề đầu tư công, quản lý đầu tư công; giá cả thị trường; thất thu thuế; đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Trả lời cùng Bộ Tài chính có Bộ trưởng Bộ Công thương và KHĐT.

img
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Đối với Bộ trưởng Bộ GDDT, sẽ tập trung vào nhóm vấn đề chất lượng đào tạo đại học, chất lượng dạy nghề; trách nhiệm của bộ đối với việc thất nghiệp của hàng vạn sinh viên; đề án đổi mới giáo dục trong đó có chương trình và sách giáo khoa.

Bộ Tư pháp sẽ phải trả lời xung quanh việc làm sao triển khai được ngay Hiến pháp vừa thông qua; làm sao để thống nhất chất lượng văn bản pháp luật, để nó đi vào cuộc sống nhanh nhất; xung quanh thi hành án dân sự.

Tổng TTCP sẽ tập trung trả lời công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tồn đọng; công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), đặc biệt là PCTN ngay trong nội bộ ngành thanh tra.

Bộ trưởng nào nhận được nhiều câu hỏi nhất?

- Đến nay thì theo thứ tự từ nhiều tới ít là Bộ trưởng Bộ Tài chính, GDĐT, TTCP và cuối cùng là Bộ Tư pháp.

Tại kỳ họp này có vấn đề rất nóng đó là vấn đề biển Đông. Các ĐBQH có quan tâm gửi câu hỏi đề nghị trả lời không?

- Có ý kiến ĐBQH cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ khi trả lời sẽ trả lời những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông. Còn Thủ tướng sẽ trả lời trực tiếp hay giao cho một phó Thủ tướng thì Thủ tướng sẽ có ý kiến sau. Sau khi chất vấn 4 vị trưởng ngành xong, Chính phủ sẽ tóm lại một số nội dung các bộ trưởng đã trả lời sau đó sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trả lời đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chưa bao giờ trả lời chất vấn. Tại sao trong khi tình hình Biển Đông nóng như hiện nay, 2 vị bộ trưởng này không được chọn để đăng đàn, làm rõ các vấn đề liên quan?

- Một trong các tiêu chí lựa chọn người trả lời chất vấn là lĩnh vực đó có vấn đề bức xúc nổi lên, nhiều ĐB có ý kiến và ưu tiên những bộ trưởng chưa trả lời từ đầu nhiệm kỳ, cân đối hài hòa các lĩnh vực. Căn cứ vào những yếu tố này, ĐBQH sẽ trả lời phiếu thăm dò và Đoàn Thư ký tổng hợp, lấy số phiếu từ cao xuống thấp, dựa trên các tiêu chí để báo cáo Quốc hội về danh sách các vị trưởng ngành trả lời chất vấn.

Các câu hỏi gửi cho Thủ tướng có nhiều câu liên quan tới vấn đề Biển Đông không thưa ông?

- Không nhiều lắm và Thủ tướng có trực tiếp trả lời hay không thì còn phải chờ. Nhưng theo thông lệ hàng năm, tại kỳ họp đầu năm Thủ tướng thường ủy quyền cho Phó Thủ tướng trả lời, còn mình trả lời ở kỳ cuối năm.

Với tư cách ĐBQH, ông có mong muốn Thủ tướng trực tiếp trả lời vì tình hình Biển Đông hiện đang rất nóng?

- Tôi nghĩ Thủ tướng nói rất nhiều trên các diễn đàn về vấn đề này. Chúng ta hiểu rất rõ, tất cả đã bàn bạc rồi. Các giải pháp Chính phủ đưa ra thì cũng đã biết hết rồi.

Nhưng Quốc hội là đại diện cho dân và việc Thủ tướng trả lời trước Quốc hội cũng là nói trước nhân dân?

- Tôi cũng đã báo cáo vấn đề này. Trong báo cáo gửi ĐBQH vẫn đề cập có 1 số ý kiến đề nghị Thủ tướng trả lời trực tiếp.

Được biết, có nhiều ý kiến ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế lại không được đưa vào danh sách xin ý kiến ĐBQH để chất vấn?

- Đúng là có nhiều ý kiến chất vấn gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế. Y tế cũng là một trong những lĩnh vực có nhiều vấn đề cùng với Tài chính, NNPTNT, GDĐT… Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhiều lần trả lời chất vấn và tại phiên họp 26 UBTVQH (trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội), Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, được truyền hình trực tiếp cho nhân dân theo dõi. Mới được mấy tháng, BYT đang thực hiện các nội dung, giải pháp theo Nghị quyết của UBTVQH, QH nên chưa có gì mới để chất vấn.

Xin cảm ơn ông

Theo chương trình của kỳ họp, Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ từ chiều ngày 10.6 đến hết ngày 12.6. Các phiên chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.