Dân Việt

Sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2013 ở phía Bắc: Giảm hơn 330.000 tấn lúa

Hữu Thông 10/10/2013 08:01 GMT+7
Vụ lúa hè thu và vụ mùa các tỉnh phía Bắc giảm diện tích, năng suất và sản lượng... Thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết vụ hè thu, vụ mùa 2013, triển khai vụ đông xuân các tỉnh phía Bắc được tổ chức ngày 9.10 tại Thái Bình.
Dịch hại hoành hành

Theo ông Trần Xuân Định- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), diện tích gieo cấy lúa mùa toàn miền Bắc đạt 1.197.000ha, giảm 1.900ha so với vụ mùa 2012. Trong đó vùng ĐBSH giảm khoảng 1.000ha, vùng Bắc Trung Bộ (BTB) giảm 1.900ha, vùng trung du miền núi phía Bắc tăng 1.000ha. Diện tích lúa hè thu 2013 tại các tỉnh BTB đạt 172.500ha, tương đương so với năm 2012. Tuy nhiên, ông Định cho biết, trong vụ hè thu- mùa năm nay, sâu bệnh phát sinh với những diễn biến phức tạp, lệch quy luật và hoành hành dữ dội.

Người dân huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thu hoạch lúa mùa.
Người dân huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thu hoạch lúa mùa.

Ông Bùi Sĩ Doanh- Phó Cục trưởng Cục BVTV cho biết ngay từ đầu vụ tất cả các tỉnh phía Bắc đều bị dịch chuột phá hoại nặng trên diện rộng, diện tích bị hại toàn vùng 33.497ha. Các loại bệnh tương quan với mưa bão cũng phát sinh nặng như bệnh bạc lá ở khu vực các tỉnh từ BTB đến khu vực đồng bằng sông Hồng, bệnh lem lép hạt, nhện gié ở Thừa Thiên- Huế và Hà Tĩnh. Diện tích toàn vùng bị nhiễm bệnh lên tới 56.651ha, tăng 42% so với vụ hè thu- vụ mùa 2012. Tại Thừa Thiên- Huế có diện tích lúa bị bệnh lem lép hạt trên 7.000ha, tại Nam Định hàng nghìn ha lúa bị bệnh bạc lá, Thanh Hóa có 1.500ha lúa bị bạc lá nặng… Rầy nâu phát sinh và gây hại tại nhiều địa phương, tổng diện tích nhiễm toàn vùng 106.964 ha, tăng 48% so với vụ hè thu- vụ mùa 2012…

Những phát sinh của dịch hại cùng với diễn biến bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa ở các vùng. Năng suất lúa hè thu ở BTB trung bình đạt 43,8 tạ/ha, giảm 3,1 tạ/ha so với vụ hè thu 2012, sản lượng đạt 755.600ha, giảm hơn 53.000 tấn. Năng suất trung bình lúa mùa các tỉnh miền Bắc ước đạt 47,3 tạ/ha, giảm 2,3 tạ/ha so với năm 2012, sản lượng ước đạt hơn 5,8 triệu tấn, giảm 280.000 tấn so với vụ mùa năm 2012. “Như vậy, ở vụ lúa hè thu và lúa mùa năm nay các tỉnh phía Bắc giảm cả về diện tích, năng suất và sản lượng, trong đó tổng sản lượng toàn vùng giảm là hơn 333.000 tấn lúa. Trong mấy năm nay mới lại có một mùa vụ giảm năng suất ở vụ mùa, hè thu”- ông Định nhấn mạnh.

Cần đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi


Ông Phạm Đồng Quảng- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” (CĐML) đã là phong trào của cả nước nói chung và của miền Bắc nói riêng, hầu như tất cả các tỉnh đã có quy hoạch vùng cho khu vực sản xuất tập trung quy mô từ vài chục ha đến hàng trăm ha trở lên với nhiều cây trồng khác nhau như lúa, ngô, rau đậu các loại. Theo báo cáo đã có 20 tỉnh, thành phố phía Bắc xây dựng CĐML vụ hè thu, vụ mùa 2013 (tăng 6 tỉnh so với vụ hè thu, vụ mùa 2012) với khoảng 700 mô hình CĐML với khoảng 35.000ha, tăng gấp 3 lần về diện tích và tăng gấp 4 lần về số mô hình. Hà Nội có trên 7.000ha với 171 mô hình, tăng so với vụ mùa 2012 gấp 5 lần số mô hình và gấp 3 lần diện tích với nhiều giống lúa chất lượng như BT7, nàng xuân, RVT, vật tư-NA2...

Theo ông Trần Xuân Định- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, có nhiều nguyên nhân dẫn đến diện tích gieo cấy lúa mùa ở miền Bắc giảm. Nguyên nhân chủ yếu do việc chuyển đổi một số diện tích gieo cấy lúa kém hiệu quả sang cây rau màu khác và sang mục đích phi nông nghiệp. Một phần diện tích giảm cũng do nguyên nhân bất cập của hệ thống tưới tiêu, việc đầu tư sản xuất tốn kém và hiệu quả không cao nên nông dân một số nơi bỏ ruộng, trả ruộng không gieo cấy.


Theo đánh giá của Cục Trồng trọt, mô hình CĐML mặc dù còn nhiều vấn đề, song đã xuất hiện nhiều mô hình tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi từ hạt giống đến chỉ đạo kỹ thuật, cung ứng vật tư, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo, ban hành chính sách hỗ trợ (Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương…), gắn xây dựng CĐML với dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại đồng ruộng và xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, vụ hè thu, vụ mùa 2013 ở các tỉnh phía Bắc gặp nhiều khó khăn, thách thức do những diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường. Vì thế, ở các địa phương cần rút kinh nghiệm phải sâu sát đồng ruộng và đặc biệt là tuân thủ chỉ đạo của Bộ NNPTNT để giảm thiểu rủi ro cho nông dân.