Dân Việt

“Thiêu thân” sinh viên mùa World Cup

Thiên Anh - Quốc Hải 26/06/2014 13:36 GMT+7
Mùa World Cup 2014, không ít sinh viên (SV) tại TP.HCM lao đầu vào các trận cầu như những con thiêu thân với khoản tiền cá độ không hề nhỏ. Tài sản, tiền sinh hoạt… cũng lần lượt “đội nón” ra đi theo từng nhịp bóng lăn.

Cá độ SV lại trải đều tất cả các trận của mùa World Cup 2014 với quy mô từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng/trận.

Vừa “cá” vừa… “cò”

Mùa World Cup 2014 cũng là mùa thi, nhưng Nguyễn Minh Q (SV ĐH Công nghiệp TP.HCM) đã chuẩn bị những kế hoạch “cá” rất chi tiết. Theo chia sẻ của Q: “SV muốn cá độ nhỏ vài trăm nghìn thì rất nhiều nhưng không biết mối nên em nhận giùm. Mối cá độ của em cũng là từ những SV đã từng tham gia cùng trong các giải như Ngoại hạng, Champions League… sau đó thì rỉ tai nhau rồi bắt độ với em qua tin nhắn. Nếu thắng thì trực tiếp đến lấy tiền, còn nếu thua thì chuyển khoản qua tài khoản của chủ thầu”.

Cũng theo Quang: “Mỗi khoản tiền cá cược, em nhận được 5-10% hoa hồng tùy mức độ lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, những trận vừa qua thì chỉ có trận Brazil - Croatia và trận Tây Ban Nha - Hà Lan là SV bắt độ rất nhiều và cũng là trận SV thua nhiều nhất”.

Lê M.T (SV ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) thì cho hay: “SV làng đại học tham gia cá độ hầu hết các trận bóng mùa World Cup. Tuy nhiên, do chỉ mới là các trận vòng loại nên số tiền cá độ chỉ dao động từ 100.000-500.000 đồng. Nếu những trận lớn thì mức kèo từ 1 triệu đến trên 10 triệu đồng là không hề thiếu”.

Từ kinh nghiệm của mình, M.T cho biết: “Hầu hết SV mê cá độ đều chuẩn bị sẵn mức kèo cho những trận “nóng” sắp tới như trận bán kết, tứ kết... Riêng những trận vòng loại thì chỉ những trận có đội “đỉnh” như Brazil, Hà Lan, Đức… thì mới bắt nhưng kèo cũng chỉ từ vài trăm nghìn đến 1 - 2 triệu đồng”.

Theo tìm hiểu của NTNN, cá độ trong SV cũng rất đa dạng, từ hình thức cá độ chầu nhậu đến cá độ tiền bạc. Thậm chí, như những “lò” cá độ chuyên nghiệp, cá độ SV cũng có hệ thống từ “cò” trung gian từ SV đến những “nhà cái” bên ngoài hay SV tự mình trực tiếp ghi kèo, nhận tiền và trả tiền. P.D.Đức (SV ĐH Nông Lâm TP.HCM) cho biết: “Em thường gọi cho thằng bạn đặt kèo. Nó học bên ĐH KHXH&NV, có anh trai làm chủ tiệm cà phê ở khu làng ĐH. Ai muốn đặt kèo thì cứ gọi điện cho nó, có kết quả rồi thanh toán sau”.

Cũng theo tiết lộ của Đức: “Ghi kèo với “cò SV” có nhiều cái lợi, có thể đặt bao nhiêu tùy thích từ 100.000 đồng đến 4-5 triệu đồng. Hơn nữa cũng không sợ bị chạy và không lo bị lộ vì chủ yếu là giao dịch qua điện thoại. Tuy nhiên, cái hạn chế của ghi kèo này là số tiền không được lớn quá 10 triệu đồng”.

"Coi mà không độ thì không… máu"?!

“Chơi cá độ ít khi thắng lắm, nhưng nếu đã coi World Cup mà không bắt kèo thì không… máu. Thế nên dù có thua thì cũng phải vay mượn mà đánh chứ 4 năm mới có 1 lần” - nhiều SV tại Làng Đại học Thủ Đức chia sẻ như thế. Tuy nhiên, dù hậu quả trước mắt là thua, thậm chí là trắng tay nhưng SV cũng không biết dừng lại.

N.T.Phong (SV ĐH Công nghệ TP.HCM) cho hay: “Trận Tây Ban Nha và Hà Lan, em cầm con xe Air Blade được 15 chai (triệu) và ném vào đội Tây Ban Nha nhưng ai ngờ lại thua tan tác. Bây giờ chưa biết xoay đâu ra tiền để chuộc xe về”. Tuy nhiên, khi được hỏi có tiếp tục tham gia bắt kèo nữa không. Phong lại tỏ ra hào hứng: “Em cũng đang nghiên cứu. Em đã gọi điện thoại về quê gửi tiền đóng học phí tiếng Anh nên còn chờ ở nhà gửi lên đã. Hy vọng sẽ gỡ được tiền để chuộc lại xe”.

 Được biết, ngoài việc đi cắm đồ tại các tiệm cầm đồ thì SV còn cầm trực tiếp cho người ghi kèo  hoặc lựa chọn các chủ tiệm cà phê quen thuộc để cầm đồ. “Lựa chọn người quen cầm đồ thi chuộc lại cũng dễ, hơn nữa không lo bị luộc đồ” - Trần Anh Quân giải thích.
Theo ghi nhận của chúng tôi, khi tham gia ghi kèo, không ít sinh viên đã đi cắm xe máy, laptop, điện thoại, giấy tờ xe… cho các tiệm cầm đồ với lãi suất khá cao 5-7%/2 tuần. SV Trần Anh Quân (ĐH Quốc tế Hồng Bàng) tỏ ra sành sỏi: “Ai chơi cá độ đều khá rành với dịch vụ cầm đồ. Nếu thua trắng tay thì lại gọi điện về gia đình xin tiền học Anh văn, đóng học phí, sửa xe… Tuy lãi suất của các tiệm cầm đồ tăng rất nhiều trong mùa World Cup (bình thường khoảng 1,5 - 2%) nhưng cũng chẳng ai quan tâm”.