Dân Việt

Thực hư về máy giúp tăng kích thước “cậu nhỏ” hoành tráng

Nguyễn Huy Nguyên (Dòng Đời) 13/08/2014 20:30 GMT+7
Luôn ám ảnh về kích thước “thằng nhỏ” của mình, nhiều thanh niên đã tìm mua máy “kéo dài súng” để tự co kéo với hy vọng biến còi thành lớn, ngắn thành dài. Tuy nhiên, kết quả không như ý muốn mà còn gây tổn thương nghiêm trọng.

Cao có 1m62 trong khi bạn bè cùng trang lứa đều cao 1m70 nên Nguyễn Tấn Tài (22 tuổi, Hà Nội) luôn thấy mình nhỏ thó. Những lúc bia bọt cao hứng, nói chuyện súng ống, đám bạn trai cũng đều cười Tài vì “xấu dây thì chắc củ cũng chả được là bao”. Lén lút đo đạc, Tài cũng mặc cảm vì mình chỉ được có 6-7cm còn thằng bạn khoe “của nó” đo hết cả gang tay – chí ít cũng phải được 15-17cm.

img 
Gãy súng vì gia cố

Đến năm 20 tuổi, Tài mới có mối tình đầu. Tuy bạn gái của Tài khá bạo dạn và sẵn sàng cho phép Tài “tới bến” nhưng phải đến hơn 1 năm, Tài mới dám “trình diện” bạn gái. Nhưng không biết do “thằng nhỏ” không được hoành tráng hay thiếu kỹ thuật mà lần đầu xuất quân của Tài “đứt gánh giữa đường”. Những lần sau, cho dù đã trổ hết kinh nghiệm học Đông học Tây qua bạn bè, qua Internet nhưng có vẻ bạn gái Tài vẫn không hài lòng.

Thấy một số trang mạng quảng cáo về máy “kéo dài dương vật”, Tài cũng liều mua về dùng thử. Đó là một kéo tay với cả đĩa VCD hướng dẫn cách thực hành. Xem VCD, Tài còn thấy nhà sản xuất dùng cả hình mấy người ở bộ tộc Surma tận Ethiopia căng môi như cái đĩa để minh họa cho khả năng kéo dãn của máy.

Theo lời quảng cáo, nếu Tài kiên trì luyện tập thì sau 24 tuần sẽ kéo dài súng tới 5cm. Đeo máy, vặn súng căng lên từ từ, mỗi ngày từ 1-2 tiếng. Lúc đầu, Tài cũng thấy không có gì rắc rối. Chỉ có điều bất tiện là Tài ngủ chung phòng với em trai. Vì thế, cho dù lén lút đeo máy lúc nửa đêm nhưng Tài luôn sợ cậu em thức giấc, nhìn thấy cái bộ dạng khó hiểu của ông anh thì không biết sẽ kinh hãi đến đâu.

Tuy nhiên, đến tuần thứ 3, khi tăng thời gian đeo lên 3 giờ mỗi ngày, với lực kéo 900grm, Tài thấy “cậu nhỏ” đau nhức, khó chịu. Khi gọi điện cho chủ cửa hàng để thắc mắc, Tài được trấn an “đó là do các tế bào đang được kéo dãn ra nên gây đau tức, như vậy là có kết quả tốt”. Do đó, dù khó chịu, Tài vẫn cố đeo đến tuần thứ 5. Đến độ thằng nhỏ tím bầm, đau đớn, đổ gục xuống như thân chuối đốn.

img

img

Một số hình ảnh về máy tập.

Khi đi khám, các bác sĩ cho biết, do tác động lực quá mạnh nên “súng” của Tài đã bị rách dây chằng, tổn thương thể hang, gây tụ máu và đang có hiện tượng hoại tử. Các bác sĩ phải phẫu thuật nối dây chằng, nạo vét phần hoại tử, điều trị trong thời gian dài. Tài còn phải đối mặt với nguy cơ “súng” chỉ còn 1 chức năng.

 Mới đây, hai nhà khoa học người Anh thuộc trường Đại học Turin đã phát minh và đưa vào thử nghiệm máy kéo dài dương vật. Theo đó, người thí nghiệm sẽ phải “đeo gông” vào “của quý” mỗi ngày 6 tiếng, đều đặn trong vòng 120 ngày (4 tháng). Kết quả khá khả quan nhưng ít người trải qua được thí nghiệm này đến cùng. Lý do là máy đeo cồng kềnh, không thể giấu trong quần, gây bất tiện cho sinh hoạt. 

Trên nhiều trang mạng bán đồ nhạy cảm hiện nay có rất nhiều các loại máy “kéo dài dương vật” được quảng cáo như liệu pháp thần kỳ để biến “chim sẻ thành đại bàng”. Các máy được quảng cáo xuất xứ từ Hồng Kông, Mỹ, Nhật, Trung Quốc… với giá khoảng 1-2 triệu đồng.

Tuy mẫu mã, hình dáng rất đa dạng nhưng các máy chủ yếu hoạt động theo 3 cơ chế: bóng bơm cao su (hoạt động như máy đo huyết áp), loại kéo tay và loại có pin, có chế độ bơm hút tự động.

Với các máy kéo dài này, “thằng nhỏ” hoặc là sẽ được “vặn chỉnh” dài ra hoặc bơm hút chân không để kích hết cỡ. Có máy chỉ yêu cầu anh em tập 10-15 phút mỗi ngày nhưng lại có máy đòi hỏi anh em phải đeo từ 30 phút đến... 8 tiếng. Cũng có nghĩa, “thằng nhỏ” cũng phải “giương cờ” đến 8 tiếng. Sau vài tuần đến vài tháng, theo lời quảng cáo, súng của anh em sẽ dài được từ 3-8cm, to ra từ 20-30% thể tích vốn có.

Chưa có bằng chứng khoa học

Bác sĩ Nguyễn Thành Như (Bệnh viện Bình Dân – TP Hồ Chí Minh) cho biết, các phương pháp kéo dài dương vật kiểu “thô thiển” như vậy chỉ gây hại. Vì cấu tạo của “súng” không như xương hay da để có thể dài dần theo thời gian nếu được kéo. Kích thước thằng nhỏ được quyết định bởi kích thước thể hang, dây chẳng.

Khi “giương nòng”, máu sẽ bơm vào thể hang làm bao sợi bên ngoài giãn ra, đến một giới hạn nhất định (tùy người) thì hết cỡ. Do đó, nếu kéo mạnh sẽ khiến dây chẳng và thể hang bị rách, gây tổn thương, làm lợn lành hóa lợn què. Đáng ngại là những tổn thương nhỏ, chỉ làm nứt bao sợi, hình thành sẹo khiến thằng nhỏ sẽ bị đau, khó chịu mỗi khi “hoạt động”. Còn nếu làm nứt bao sợi nhiều khiến cho máu bơm tới “thằng nhỏ” bị hạn chế thì có thể khiến nó chỉ phình to mà không ngóc đầu dậy được.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - Thành viên Hội Nam học Hoa Kỳ, Hội Y học tình dục Quốc tế và châu Á Thái Bình Dương – Trung tâm Nam khoa Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng Bác sĩ Hưng, trên thế giới hiện nay cũng áp dụng phương pháp kéo giãn dương vật nhưng chỉ áp dụng đối với các trường hợ bị cong vẹo “súng”.

Còn hiện chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục về việc ứng dụng kỹ thuật này để kéo dài “súng” cho những người tự ti về kích cỡ. “Khu vực đó rất nhạy cảm, cấu tạo phức tạp với nhiều dây thần kinh chứ có phải bắp chân, bắp tay đâu mà có thể dùng máy “tập thể hình” để co kéo, bơm hút cho to lên tức khắc trong vài tuần được.

Nếu tác động một lực quá lớn sẽ khiến “súng” bị thiếu máu cục bộ, gây loét chỗ tiếp xúc, tì đè. Đồng thời, các dây chẳng, dây thần kinh, thể hang sẽ bị tổn thương, rạn nứt, để lại hậu quả lớn khiến “súng” đang chạy tốt lại trở thành tàn phế. ” – bác sĩ Hưng khẳng định.

Bác sĩ Hưng cho biết, biện pháp kéo dài dương vật thường được áp dụng hiện nay là phẫu thuật. Nhưng đó chỉ áp dụng với các súng có kích cỡ khoảng dưới 4cm còn khi “diễu võ dương oai” cũng chỉ đạt 7,5cm. Về thực chất, việc phẫu thuật chỉ là cắt rời dây chẳng (vốn bị ngắn hoặc co rút bên trong) để thả phần chìm ra bên ngoài. Việc phẫu thuật này chỉ giúp “súng” dài được 2-3cm mà thôi.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo cánh đàn ông không nên lo lắng quá về kích cỡ bộ phận nhạy cảm của mình vì đa số cậu nhỏ của nam giới đều ổn. Tuy nhiên, do chẳng mấy khi nhìn được “thằng hàng xóm” nên mọi người cứ tò mò, huyễn hoặc, đồn thổi về chúng, khiến mọi người càng hoang mang, lo lắng về kích cỡ “khó so sánh” của mình.

Theo bác sĩ Hưng, kích cỡ súng ống không quyết định khả năng tình dục của một người đàn ông, càng không quyết định sự thăng hoa trong khi lâm trận giữa hai đối tác mà phụ thuộc vào việc hai người chia sẻ với nhau những điều khiến mình thích thú. Ngoài ra là các yếu tố như tình trạng sức khỏe, kỹ năng phòng the… Do đó, nếu muốn “sửa sang” lại kích cỡ súng ống thì nam giới nên đi khám bác sĩ để được tư vấn chính xác. Không tự ý nghe theo lời mách nước, kinh nghiệm trôi nổi trên Internet.

Hội chứng ám ảnh kích thước dương vật

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, kết quả khảo sát hơn 52.000 người trên mạng cho thấy, 84% nữ giới thích “súng” của đối tác của mình to, nhưng chỉ hơn 55% nam giới muốn “anh bạn nhỏ” của mình to hơn mà thôi. Ngoài ra, khảo sát tại Anh cũng cho thấy, chỉ có khoảng 30% nam giới hài lòng về “của quý” của mình, 44% tạm hài lòng nhưng “giá mà to hơn, dài hơn thì tốt”. Còn gần 30% “mất ăn mất ngủ” vì cho rằng “súng” của mình quá khiêm tốn. Bệnh ám ảnh này còn có tên gọi khoa học “Hội chứng ám ảnh kích thước dương vật”.