Dân Việt

7 người chết trong vụ cháy ở Sài Gòn do nhà không có cửa thoát hiểm

Anh Nguyễn 17/09/2014 10:34 GMT+7
Lý giải về việc 7 người trong ngôi nhà đều tử vong khi vụ cháy xảy ra, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận định, do ngôi nhà chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất là cửa sắt phía trước, thời điểm xảy ra cháy, cửa nhà đóng kín, các nạn nhân bị mắc kẹt và có thể ngọn lửa bùng phát mạnh ở phía ngoài cửa nên họ không thể thoát ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ rạng sáng 16.9 tại ngôi nhà số 416 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM đã làm 7 người tử vong. 

Liên quan đến vụ hoả hoạn thương tâm này, trong cùng ngày đại diện UBND TP.HCM, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM và các đơn vị có liên quan đã tiến hành họp báo để thông tin ban đầu về thiệt hại cũng như nguyên nhân sơ bộ.

Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, lúc 3 giờ 10 phút rạng sáng 16.9 Công an phường 8, quận 5 nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cháy tại căn nhà trên. Công an phường và các lực lượng địa phương được huy động đến hiện trường dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để xử lý nhưng không dập tắt được lửa. Chỉ vài phút sau, khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe chuyên dụng có mặt và khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế.

Sau đó lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vào trong tìm kiếm thì lần lượt phát hiện thi thể của 7 nạn nhân gồm 4 nạn nhân tại tầng trệt và 3 nạn nhân trên gác gỗ. Danh tính của 7 nạn nhân được làm rõ gồm: Trần Châu Minh (SN 1960, là chủ nhà), Châu Kim Phượng (SN 1957, vợ ông Minh), Trần Mỹ Yến (SN 1983, là con ông Minh – bà Phượng), Trần Châu Hùng (SN 1963, là em ruột ông Minh), bà Lâm Phụng (SN 1967, là vợ ông Hùng), Trần Trân Trân (SN 1993, là con ông Hùng – bà Phụng), Trần Chấn Huy (SN 1996, cũng là con ông Hùng – bà Phụng).

Căn nhà bị cháy có 1 trệt, 1 gác gỗ, diện tích là 4x14m; trong đó tầng trệt chứa lượng lớn hàng hoá là thiết bị, phụ liệu làm tóc như ghế, giường nằm, bồn rửa, các loại hoá chất làm tóc, sơn móng tay… Đại tá Bửu đưa ra thông tin căn cứ vào kết quả hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu, cả 7 nạn nhân tử vong do ngạt khói. Nguyên nhân gây cháy có thể do người trong gia đình bất cẩn khi đốt nhang đèn hoặc có thể sử dụng thiết bị điện gây chập, cháy…

Lý giải về việc 7 người trong ngôi nhà đều tử vong khi vụ cháy xảy ra, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận định, do ngôi nhà chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất là cửa sắt phía trước, thời điểm xảy ra cháy, cửa nhà đóng kín, các nạn nhân bị mắc kẹt và có thể ngọn lửa bùng phát mạnh ở phía ngoài cửa nên họ không thể thoát ra ngoài.

Phía đại diện UBND phường 8, quận 5 cung cấp thêm thông tin, ngôi nhà có 8 nhân khẩu, gồm 2 gia đình; trong đó có 7 nạn nhân tử vong như nói trên và bà Trần Thị Châu Lan (SN 1964, là em gái của ông Minh). Theo đó bà Lan cũng đăng ký hộ khẩu tại ngôi nhà số 416 đường Nguyễn Trãi; tuy nhiên bà chỉ có mặt ở đây vào ban ngày còn đêm thì về nhà chồng ở phường 11, quận 5 để ngủ. Do đó khi xảy ra vụ cháy, bà Lan may mắn thoát chết. Ngoài ra phía chính quyền địa phương thông tin, ngôi nhà trên đã treo bảng để bán từ lâu nhưng đến nay chưa ai mua.

Tại buổi họp báo, ông Tất Thành Cang – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, đây là vụ tai nạn hoả hoạn thương tâm. Ông Cang yêu cầu Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, Công an TP.HCM và Công an quận 5 khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; ngoài ra ông cũng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương đứng ra tổ chức hậu sự cho 7 nạn nhân. Qua vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức PCCC, nhất là những hộ gia đình kinh doanh, buôn bán và đặc biệt là cẩn trọng hơn trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt.