Dân Việt

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV

03/12/2012 11:56 GMT+7
Dân Việt - Sáng 3.12, kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV chính thức khai mạc. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo và lãnh đạo thành phố đã đến dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cho biết: Dù đạt được một số kết quả đáng khích lệ nhưng trong năm 2012, kinh tế- xã hội Thủ đô vẫn tồn tại những hạn chế.

Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng: Quốc Hội giao cho HĐND lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thông qua việc tổ chức kỳ họp chuyên đề. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND bầu được thực hiện vào kỳ họp giữa năm 2013. Đặc biệt Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 là hành lang pháp lý quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững, toàn diện, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô thể hiện sự quyết tâm của Đảng- Nhà nước với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đồng thời chính là tin tưởng giao trách nhiệm đối với Thủ đô đưa Luật vào cuộc sống một cách có hiệu quả, theo đó có 13 cơ chế chính sách đặc thù giao thẩm quyền cho HĐND thành phố quyết định. Đây là những vấn đề rất quan trọng mà HĐND thành phố phải triển khai trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố có nhiệm vụ:

Một là: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố về kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2012, quyết định nhiệm vụ trọng tâm, dự toán, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố năm 2013; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách 3 năm 2013-2015; Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011; Thông qua giá các loại đất; Sửa đổi bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Quyết định chương trình xây dựng nghị quyết; Chương trình giám sát của HĐND thành phố; Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2013.

Xem xét tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng của Thành phố. Xem xét báo cáo Hoạt động của HĐND Thành phố; Công tác điều hành của UBND Thành phố; các cơ quan tư pháp báo cáo về công tác xét xử, công tác kiểm sát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; MTTQ Thành phố thông báo về tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6.

Hai là: Xem xét quyết định: Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin; Quy hoạch nghĩa trang; Quy hoạch xử lý chất thải rắn của thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ba là, thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm. Việc thực hiện các kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 được Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu trình bày, năm 2012, Hà Nội không đạt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, tạo việc làm… Tuy nhiên, chỉ tiêu giảm nghèo của thành phố và các chỉ tiêu về an sinh xã hội đều đạt kế hoạch.

Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV ước tăng 8,6% và cả năm 2012 đạt 8,1%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch và mức tăng cùng kỳ của các năm trước nhưng xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và cao gấp 1,55 lần so với mức tăng của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thủ đô năm 2012 ước đạt 10,34 triệu USD, tăng 5,3%, không đạt kế hoạch; xuất khẩu địa phương tăng 6,8%; xuất khẩu khu vực đầu tư nước ngoài đạt 9%, cao nhất trong các khu vực kinh tế, khu vực ngoài Nhà nước tăng 3,6%, khu vực Nhà nước tăng 2,6%; nhập khẩu tính cả năm ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng 0,7% trong khi khu vực ngoài Nhà nước giảm 7%, khu vực Nhà nước giảm 9,3%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 222.500 tỉ đồng, tăng 13,2%, không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2011.

Công tác bình ổn giá cả, thị trường hàng hóa được thực hiện tốt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2012 dự báo sẽ được kiểm soát ở mức 1 con số. Về các chính sách an sinh, xã hội, thành phố đã vận động quỹ Đền ơn, đáp nghĩa được 46,95 tỉ đồng (đạt 260% kế hoạch); tặng 9.850 sổ tiết kiệm cho người có công (đạt 265% kế hoạch). Ước cả năm 2012, thành phố hỗ trợ 23.000 hộ thoát nghèo, đạt kế hoạch đề ra.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp bình quân tăng cao (4,8%, trong khi năm 2011 là 4,5%); số lao động được giải quyết việc làm ước cả năm đạt 135.800 lượt, bằng 97% kế hoạch.

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Thành phố đặt chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,0-8,5%; trong đó, dịch vụ 9,0-9,3%, công nghiệp - xây dựng 7,7-8,2%, nông nghiệp 1,8-2,2%; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 15,0-16,5%; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa: 9,0-10,0%...

Cũng trong sáng 3.12, các đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về tình hình an ninh, quốc phòng năm 2012 và phương hướng năm 2013 của thành phố; Thường trực HĐND thành phố báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, nhiệm vụ năm 2013; Chánh án TAND thành phố báo cáo công tác xét xử năm 2012, nhiệm vụ năm 2013; Viện trưởng Viện KSND thành phố báo cáo công tác kiểm sát năm 2012, nhiệm vụ năm 2013.

Dự kiến, kỳ họp lần này kéo dài từ ngày 3 đến 7.12.