Thủ dâm là nhu cầu bình thường của con người. Tuy nhiên, khi lạm dụng quá mức, đến độ ám ảnh thì tự sướng lại gây nên những tai nạn oái oăm, đau đớn, ảnh hưởng đến cả hạnh phúc lâu dài.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà, Hà Nội) cho biết, bà từng khám cho một cô gái mới 16 tuổi vì bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Điều khiến bác sĩ Dung ngạc nhiên là vùng kín của cô gái có những chai
sạn rất dày, cứng. Lúc đầu, cô gái nhất định chỉ bảo “không biết”.
Cha mẹ thấy cô tụt cầu thang nhiều cũng chỉ nghĩ do con thích chơi trò trẻ dại mà thôi. Còn thời gian gần đây, sau khi dậy thì cô lại càng có thúc bách… tụt cầu thang nhiều hơn. Cũng có lúc phần kín bị bầm dập vì cô tụt cầu thang nhiều và với tốc độ quá nhanh.
“Hồi bé thì em không biết cái cảm giác nhộn nhạo, điếng người ấy là cái gì. Nhưng giờ thì em hiểu đó là thủ dâm. Em rất xấu hổ, lo lắng về sự bệnh hoạn của mình nhưng em lại không thể bỏ được” - cô gái chia sẻ.
Đáng buồn, đến khi gặp lại cô gái “chai sạn” ngày nào, bác sĩ Dung hỏi “lấy chồng có thích hơn là tụt cầu thang không” thì cô gái lại cười buồn buồn, trả lời nghiêm túc “đáng tiếc là không bằng chị ạ”.
Theo bác sĩ Dung, không ít trường hợp cha mẹ đưa con trai đến khám vì mới 3-4 tuổi, con đã nghịch chim thường xuyên. Họ sợ con họ “dậy thì” sớm. Lại có cô bé 6-7 tuổi bị viêm nhiễm vùng kín nặng. Bác sĩ kê đơn thuốc viêm phụ khoa cho uống mãi không khỏi. Đến lúc đi viện, bác sĩ nội soi phát hiện đồ chơi bị mắc kẹt trong đó. Hóa ra, cô bé này đã nhiều lần tự đưa đồ chơi vào vùng kín chỉ vì “thấy thích thích”. Còn trẻ em trai cũng có lúc nghịch dại, đưa cậu nhỏ vào ống sắt và bị mắc kẹt trong đó.
Ảnh minh họa.
Do đó, ngay từ khi trẻ còn bè, người lớn nên tránh có các hành động trêu đùa hoặc lau rửa quá kỹ các bộ phận sinh dục của trẻ. Điều này sẽ khiến trẻ “phát giác” ra rằng “chơi với mấy bộ phận đó rất thích nên bắt chước, làm theo. Cũng không nên để trẻ cô đơn, tự phải tìm các trò chơi tiêu khiển, tiếp xúc với các phim ảnh tình cảm quá sớm” – bác sĩ Dung cho biết.
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi, Hà Nội) đã cưới nhau được 2 năm mà vẫn chưa có con. Đi khám sức khỏe, hai vợ chồng đều bình thường, “máy móc” chạy tốt. Tuy nhiên, chị Hằng – vợ anh Thành – quay sang lườm chồng: “Anh làm cứ như chạy lụt thế thì làm sao có con được”.
Bác sĩ rất lạ liền hỏi han kỹ lưỡng nhưng ông chồng nhất định không nói gì. Đến bữa sau, người chồng mới quay lại tâm sự: “Tôi không dám nói trước mặt cô ấy là tôi thích thủ dâm hơn là quan hệ với vợ”. Anh Thành cho biết, anh rất yêu vợ mình, nhưng không hiểu sao đến lúc “hành sự” lại không thể nào đi đến đích. Vì thế, anh chỉ giống như cái máy, tới lui thật nhanh rồi không cần biết vợ có thích hay không, phải chạy tọt vào nhà tắm để tự mình “đến đích”.
Như vậy, cho dù có quan hệ nhưng anh Thành không thể “gieo hạt” để vợ thụ thai được. Anh Thành nghi ngại có phải do mình thủ dâm ngay từ hồi 12-13 tuổi nên mới dẫn đến tình cảnh này hay không? Theo TS-bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn cho biết, trường hợp của anh Thành không phải là hiếm.
Bởi khi “tự sướng” đa phần mọi người đều lén lút, một mặt cảm thấy xấu hổ, ghét bỏ hành vi của mình, nhưng một mặt lại muốn được thỏa mãn. Do đó, khi tự sướng mọi người sẽ làm thật nhanh để tránh bị bắt gặp hoặc với tư tưởng “giải tỏa” cho nhanh. Lâu dần, người thủ dâm sẽ bị lâm vào tình trạng rối loạn hành vi tình dục như: rối loạn cương, rối loạn ham muốn. Có người chỉ một mình mới “chào cờ” còn có đối tác lại ỉu xìu như cải muối dưa. Nhưng lại có người như anh Thành, hành sự mãi không thể tới đích, chỉ có thể một mình tự xử.
XEM THÊM: HỘP THẦM KÍN: Mỗi cuộc “yêu” nên thay đổi bao nhiêu tư thế?
“Không có chuẩn mực cho việc này. Nhưng nếu bạn lâm vào tình trạng như mong muốn được thủ dâm thường xuyên nhưng thủ dâm xong lại thấy mệt mỏi, lo lắng, thất vọng thì có thể bạn đã “nghiện”. Từ những vấn đề tâm lý và thực thể của người bệnh lạm dụng thủ dâm sẽ dẫn tới các rối loạn tình dục (rối loạn ham muốn, khoái cảm, rối loạn xuất tinh rối loạn cương dương…) sau này. Đồng thời, dù thích thú nhưng cũng phải tỉnh táo, tránh các hành vi làm hại đến bộ phận nhạy cảm” – bác sĩ Dung khẳng định.
>> ĐỪNG BỎ LỠ: CHUYỆN ĐỜI LẠ LÙNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ XỨ THANH VỚI 2 CẶP “BỒNG ĐẢO” BẨM SINH