Dân Việt

Lúa, hoa màu mất trắng do ô nhiễm

Huyền Trang 04/10/2014 06:44 GMT+7
5 năm qua, người dân xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, chịu thiệt hại nặng nề do khí thải, chất thải gây nên từ các công ty trong Cụm công nghiệp Đại Quang.

Vụ thu hoạch lúa hè thu mới đây, hơn 48ha lúa và hoa màu thuộc 4 thôn Đông Lâm, Hòa Thạch, Tam Hòa, Song Bình (xã Đại Quang) gần như mất trắng, 300 hộ nông dân rơi vào cảnh thiếu hụt.

4 thôn nói trên bị ảnh hưởng ô nhiễm của 3 nhà máy ở Cụm công nghiệp Đại Quang là Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc (thuộc cơ sở 2 Công ty TNHH Đại Hòa), Nhà máy Sơ chế cao su (của Công ty TNHH chế biến cao su Đà Nẵng) và nhà máy của Công ty Prime Đại Lộc.

Anh Nguyễn Mỹ, thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, cho biết: “Gần 2 sào ngô của tôi đã bị chết. Phấn ngô bị khô, bụi bám đầy cây, ngô không thể hình thành hạt, chỉ còn cách cắt ngô cho bò ăn”. Anh cho biết, những năm trước, ngô cho thu nhập 3 triệu đồng/sào, năm nay không được một đồng. Anh nói thêm, ngoài việc thiệt hại rau màu, còn gây ô nhiễm không khí, ruồi phủ đen nhà, nước thải từ các nhà máy không qua xử lý gây mùi hôi nặng nề.

Bà Trương Thị Bích Quyên- Phó Chủ tịch UBND xã Đại Quang, cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, có gần 50ha lúa, hoa màu của xã bị thiệt hại nặng, nhiều diện tích gần như mất trắng 100%”.

Hiện tượng chung là lá lúa bị cháy, lúa trổ bông bị nghẹn đòng, hạt có màu đen, nổ hạt,… Hiện tượng này lặp lại khoảng 5 năm qua. Ngoài ra, có khoảng 0,4ha chuối bị thiệt hại đến 80%: Lá chuối, bẹ chuối đều bị cháy, trái nhỏ không phát triển; 0,5ha cây bắp, cây màu khác phấn khô, không thành hạt.

Bà Quyên cho biết: “Chất thải Nhà máy Chế biến cao su và Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc xử lý không triệt để, đổ ra theo dòng nước, khiến nước trên đồng lúa đen, bám dầu mỡ”.

Riêng tại thôn Song Bình, xã Đại Quang, diện tích thiệt hại 9ha, nguyên nhân được xác định là do Trung tâm Bảo trì Thủy điện A Vương làm bờ bao gây cản trở dòng chảy thoát nước, gây ngập úng.

Ông Hồ Ngọc Mẫn- Trường phòng NNPTNT huyện Đại Lộc cho biết: “Huyện đã trực tiếp phối hợp lãnh đạo các nhà máy kiểm tra, xác định nguyên nhân lúa và hoa màu chết không phải do sâu bệnh, chuột mà do chất thải từ các nhà máy trong Cụm công nghiệp Đại Quang. Tiếp đến, huyện sẽ chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra xác định mức độ thiệt hại từng hộ cụ thể, yêu cầu các nhà máy liên quan hỗ trợ thích đáng cho người dân”.