Dân Việt

Tư nhân không tham gia ngân hàng máu

Quốc Ngọc 17/10/2014 13:31 GMT+7
Ngày 16.10, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến ngành y tế TP.HCM cho dự thảo Luật về máu và tế bào gốc.

Đây là lần đầu tiên, vấn đề liên quan đến máu và tế bào gốc được đưa vào luật. Ông Đỗ Trung Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - cho biết, việc đưa ra các quy định pháp lý về máu và tế bào gốc là hết sức cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế.

img

Kiểm tra các đơn vị máu chuẩn bị đưa vào kho lạnh bảo quản. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

Tuy nhiên, thảo luận tại hội nghị, nhiều chuyên gia cho rằng còn nhiều vấn đề quan trọng như quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của người hiến máu, cơ sở nào có chức năng vận động hiến máu, cơ sở nào tiếp nhận máu… thì lại không thấy đưa vào luật. Cũng tại hội nghị này, đa số chuyên gia không đồng ý tư nhân tham gia vào hoạt động của ngân hàng máu vì sẽ phát sinh nhiều hệ lụy như mua bán máu, người hiến máu chuyên nghiệp. Việc sử dụng chế phẩm tế bào gốc vào mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp phải quy định rõ ràng trong luật.

Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của ngành y tế TP.HCM để hoàn chỉnh các nội dung trong dự thảo luật về máu và tế bào gốc, gồm có 6 chương, 29 điều và dự kiến trình Quốc hội vào năm 2016.