Dân Việt

Chú trọng quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dân tộc thiểu số

Ngọc Tấn - Dương Nương 18/10/2014 07:11 GMT+7
Trong 2 ngày 16-17.10, tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum lần II năm 2014, với sự tham dự của gần 250 đại biểu, đại diện cho hơn 260.000 đồng bào DTTS trong tỉnh.

Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã về dự và chỉ đạo đại hội.

img
Bộ trưởng Giàng Seo Phử (trái) trò chuyện với các đại biểu dự đại hội. 

Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư của Đại hội lần thứ nhất (2009 – 2014) đời sống của đồng bào các DTTS Kon Tum đã có những biến chuyển rất đáng phấn khởi: Thu nhập bình quân đầu người từ 11,45 triệu đồng năm 2009 đã lên 25,75 triệu đồng năm 2013. Trong 5 năm đã có trên 18.800 hộ đồng bào DTTS thoát nghèo (bình quân giảm 4,65%/năm). Đời sống văn hóa – xã hội không ngừng được cải thiện với kết cấu hạ tầng điện – đường – trường – trạm đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển cho đồng bào các dân tộc cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Từ những thành quả đạt được, đồng bào các DTTS Kon Tum phấn khởi bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 6.2014, Kon Tum đã có 1 xã về đích, 8 xã đạt trên 10 tiêu chí… Đến nay, tổng số cán bộ công chức là DTTS cấp tỉnh, huyện đã có 232 (chiếm 11%); cấp xã 1094 (hơn 53%). Trong đó số cán bộ có trình độ chuyên môn trên đại học 19 người, đại học – cao đẳng 173 người… Cùng với trình độ dân trí không ngừng được nâng cao, đội ngũ cán bộ DTTS được đào tạo bài bản đã trở thành động lực quan trọng.

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Giàng Seo Phử đề nghị tỉnh Kon Tum cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, khó khăn để đưa ra những giải pháp thiết thực. Đặc biệt tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nhân lực, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ là người DTTS có trình độ; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần tự lực tự cường, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua sản xuất, xây dựng tỉnh Kon Tum giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, cơ bản thoát nghèo vào năm 2015...