Dân Việt

Taekwondo Việt Nam có HCĐ giải vô địch thế giới

06/05/2011 15:48 GMT+7
Dân Việt - Trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải vô địch Taekwondo thế giới 2011 tổ chức ở Hàn Quốc, võ sỹ Lê Huỳnh Châu (hạng -63kg nam) đã giành tấm huy chương duy nhất cho Taekwondo Việt Nam.

Sau khi thắng thuyết phục Chan Chon In (Macau, Trung Quốc) 15.1 trong trận ra quân, những trận đấu tiếp theo đều thể hiện nỗ lực vượt qua chính mình của Lê Huỳnh Châu. Bắt đầu bằng chiến thắng đầy kịch tính 8-7 trước Jose Luis (Tây Ban Nha) 8-7 (vòng 1/16), Châu hạ tiếp Kanaan (Jordan) 5-4 (vòng 1/8).

img
Lê Huỳnh Châu. Ảnh tư liệu từ Tuổi trẻ

Đây là trận đấu mà hai võ sỹ đã hòa nhau 4.4 sau ba hiệp chính, và Châu chỉ giành quyền vào tứ kết sau khi ghi điểm “cái chết bất ngờ” trong hiệp phụ. Tiếp đà hưng phấn, Huỳnh Châu thắng Ulugnuyan Cem (Thổ Nhĩ Kỳ) với điểm số 8-7 để lọt vào bán kết.

Đáng tiếc, anh đã không thể vượt qua sức ép tâm lý tới từ những khán đài sôi động trong ngày thi đấu cuối cùng 6.5, chấp nhận thua Paul (Anh) ở trận vé vào chung kết, qua đó cùng nhận HCĐ với Punthong Nacha (Thái Lan, người đã thua võ sỹ chủ nhà và cũng là nhà vô địch hạng -63kg nam Lee Dae Hoon ở bán kết).

Rời giải với vỏn vẹn 1 HCĐ nhưng đây có thể coi là thành tích rất đáng khích lệ đối với taekwondo trong thời điểm đang có dấu hiệu xuống dốc. Trước Huỳnh Châu, mới chỉ có bốn võ sỹ taekwondo Việt Nam giành được huy chương tại giải vô địch thế giới là: Trần Quang Hạ, Trần Thị Mỹ Linh (HCĐ, Philippines 1995), Hồ Nhất Thống (HCĐ, Canada 1999), Đinh Thanh Long (HCĐ, Tây Ban Nha 2005).

Tấm HCĐ của Huỳnh Châu sẽ giúp taekwondo Việt Nam tự tin hơn khi chuẩn bị bước vào hai giải đấu quan trọng giành vé dự Olympic 2012: vòng loại thế giới (30.6 đến 3.7 tại Azerbaijan), vòng loại tuyển chọn châu Á (4 đến 6.11 tại Thái Lan).

Hiện võ sỹ xuất thân từ TP.HCM Lê Huỳnh Châu (HCB giải trẻ châu Á 2003, HCĐ SEA Games 2007, HCB SEA Games 2009) đang bước vào độ chín của sự nghiệp ở độ tuổi 24. Anh là một trong những niềm hy vọng đoạt 1-2 vé tới Olympic 2012 của taekwondo Việt Nam.