Dân Việt

Thai nhi tử vong, gia đình bức xúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Lê Tập 07/11/2014 16:59 GMT+7
Người nhà sản phụ Cao Thị Chung, SN 1989 trú tại xóm 1, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, sáng ngày 5.11 sau khi có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình đã đưa chị Chung vào Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An để làm thủ tục sinh. Chiều 6.11, sản phụ lâm bồn, thai nhi sinh ra tử vong, người nhà hết sức bức xúc cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của thai nhi là do sự tắc trách từ phía bệnh viện.

Theo người nhà sản phụ cho biết, vào ngày 5.11 chị Chung có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay sau đó anh Nguyễn Văn Quyết (chồng chị Chung) và gia đình đã kịp thời đưa chị chung đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để chờ sinh.

Sau khi được các bác sĩ tiến hành thăm khám và kết luận hiện sức khỏe của chị Chung vẫn bình thường. Thủ tục thăm khám xong, chị Chung  được chuyển lên tầng 3 khoa sản của bệnh viện nằm chờ.

img

Chị Chung và anh Quyết hết sức bàng hoàng trước cái chết của con mình.

Vào khoảng 3h sáng ngày (6.11), chị Chung liên tục có những cơn đau bụng dữ dội. Gia đình hết sức lo lắng và đã gọi bác sĩ trực ca đến thăm khám nhưng lại nhận được thông báo phụ sản chưa sinh bình tĩnh chờ đợi.

Đến khoảng 7h sáng ngày (6.11), chị Chung được các bác sĩ thăm khám lại một lần nữa và kết luận thai nhi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chậm 2 ngày sinh so với dự kiến. Từ 7h30 đến 12h trưa, chị Chung được đưa lên bàn đẻ và tiêm thuốc chuẩn bị sinh. Trong quá trình nằm trong phòng sinh, gia đình bàng hoàng nhận được tin cháu bé đã tử vong.

Anh Quyết (chồng chị Chung) thất thần kể lại: Khi bác sĩ thông báo cháu bé không còn nữa, tôi như sụp đỗ hoàn toàn. Tại sao, khi nhập viện thăm khám thì kết luận thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh? Tôi cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình là đội ngũ bác sĩ làm việc hết sức tắc trách. Chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này.

Bác sĩ Nguyễn Danh Linh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, sự việc xảy ra là có thật. Theo nguyện vọng của gia đình phía bệnh viện đã mời công an vào cuộc. Bộ phận pháp y trung ương cũng đã có mặt phối hợp với công an tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong.