Dân Việt

"Trường mầm non" làm bé trai sặc cháo chết ở Quảng Nam hoạt động không phép?

Trương Hồng 15/11/2014 06:01 GMT+7
Sáng 14.11, phóng viên Dân Việt có mặt tại điểm giữ trẻ tư nhân Hồng Hà (khối phố 7, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) - nơi xảy ra trường hợp trẻ 14 tháng tuổi tử vong được cho là do sặc cháo (Dân Việt đã thông tin). Điều ngạc nhiên là điểm giữ trẻ này chưa được cấp phép và nó tồn tại cách UBND phường An Sơn chỉ vài trăm mét.

Lúc này, điểm giữ trẻ (có biển treo trước là "Trường mầm non") khóa cửa bên ngoài. Được biết, điểm giữ trẻ này do bà Mai Thị Tố Hạnh (SN 1983, trú khối phố 7, phường An Sơn) làm chủ. Theo một số người dân khu vực, bà Hạnh đã vào thăm gia đình nạn nhân - cháu Phạm Bảo Hân, con anh Phạm Tấn Đô (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Bình (SN 1985), trú tại thôn Phú Trung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

img

Dù chưa được cấp phép giữ trẻ, nhưng bà Hạnh, chủ cơ sở vẫn cho đề bảng là Trường mầm non Hồng Hà.

Làm việc với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND An Sơn xác nhận: “Điểm giữ trẻ Hồng Hà do chị Mai Thị Tố Hạnh làm chủ chưa được cấp phép chính thức. Từ đầu năm đến nay UBND phường đã tổ chức 2 đợt kiểm tra tại điểm giữ trẻ này và phát hiện tại đây có hơn chục trẻ. UBND An Sơn đã yêu cầu chị Hạnh tạm ngừng giữ trẻ để làm thủ tục xin phép và lập đề án thành lập nhóm giữ trẻ theo đúng quy định. Đến ngày 11.7, chị Hạnh có nộp lên UBND phường một đề án thành lập nhóm trẻ gia đình Hồng Hà với số lượng từ 25 đến 30 cháu.

img

Đề án thành lập nhóm giữ trẻ Hồng Hà trong khi chưa được cấp phép vẫn tổ chức giữ trẻ làm một cháu trai tử vong.

img

Sáng 13.11 UBND phường An Sơn nhận được công văn của Phòng GD&ĐT TP.Tam Kỳ về việc cho cấp phép với nhóm giữ trẻ Hồng Hà thì chiều cùng ngày xảy ra sự việc đau lòng.

Sau khi nhận đề án, phường tiếp tục kiểm tra cơ sở vật chất, dụng cụ nuôi giữ trẻ, thấy chị Hạnh đã đủ mọi cơ sở vật chất cần thiết và chị Hạnh cũng đủ năng lực thành lập nhóm giữ trẻ theo quy định vì chị Hạnh đã tốt nghiệp hệ cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Đến ngày 7.10, UBND phường có công văn gửi Phòng GDĐT TP.Tam Kỳ xin phép cho thành lập nhóm trẻ của Hồng Hà. Đến ngày 13.11, UBND phường An Sơn nhận được công văn số 925 của Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ với nội dung: “Đề nghị UBND phường An Sơn xem xét thành lập cho nhóm lớp tư thục Hồng Hà…”. Sáng chúng tôi nhận được công văn của Phòng GDĐT TP.Tam Kỳ thì chiều lại xảy ra sự việc đau lòng tại đây”.

Ông Pha nói thêm, sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại Hồng Hà, trong tuần này UBND phường sẽ tổ chức kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn và sẽ đình chỉ ngay các cơ sở chưa được cấp phép.

img

Ông Nguyễn Thọ Pha, Phó chủ tịch UBND phường An Sơn làm việc với phóng viên.

Trả lời về việc tại sao UBND phường đã phát hiện điểm giữ trẻ Hồng Hà chưa được cấp phép sao vẫn để cho hoạt động, bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ, cán bộ VH - XH phường An Sơn nói rằng: “Chúng tôi thấy cơ sở này đủ năng lực và đầy đủ dụng cụ, an toàn theo đúng quy định giữ trẻ. Ngoài ra cô Hạnh có đề xuất địa phương tạo điều kiện cho cô giữ trẻ trong lúc chờ giấy phép vì cô Hạnh đã có đề án trình lên phường xin phép, chỉ còn chờ cấp giấy phép nữa thôi. Tôi thấy cơ sở này an toàn, con tôi cũng được gửi giữ tại đây. Sự việc xảy ra đối với cháu Hân là đáng tiếc, chứ không ai mong muốn”.