Dân Việt

Bắt chủ đầm, thu hồi đất cho dự án sân bay Cát Bi

Mạnh Thắng 01/12/2014 10:21 GMT+7
Nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, cơ quan Công an TP. Hải Phòng vừa phối hợp cùng Công an huyện Tiên Lãng và Công an quận Hải An thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền bị bắt khoảng 16h ngày 29.11 tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng khi đang cùng một số chủ đầm ở nhà một người thân. Trước thời điểm bị đưa về trụ sở Công an huyện Tiên Lãng, Huyền cố thủ ở trong nhà người này, gọi điện thoại cho một số thuê bao, thông báo hoàn cảnh hiện tại của mình.

Cũng theo nguồn tin này, Huyền bị bắt do ngày 19.11, khi vào khu đất dành cho dự án sân bay Cát Bi, Huyền từ chối đi qua cổng của Sư đoàn 371 – Quân chủng Phòng không, không quân. Huyền đã phá barie, dùng đá ném chiến sĩ đơn vị này bị thương.

Đến thời điểm hiện tại, cả 5 hộ có đất bị thu hồi tự nguyện nhận tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, do đó ngày mai (2.12), việc thu hồi đất đối với 5 hộ này được hủy bỏ.

img
 

Trước đó, thực hiện quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 7.9.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, ngày 13.3.2013, UBND TP. Hải Phòng ban hành thông báo số 64/TB-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án này. Trong tổng diện tích nói trên, Sư đoàn 371 – Quân chủng Phòng quân, không quân có khoảng 90ha đất. Diện tích này có 32 hộ gia đình, cá nhân liên kết sản xuất với Sư đoàn 371.

Theo UBND quận Hải An, đến ngày 26.11.2014, 27 hộ đã nhận tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, còn 5 hộ (gần 10 ha) chưa chịu nhận tiền hỗ trợ và giao mặt bằng vì cho rằng, từ năm 80, họ theo vận động của UBND xã Tràng Cát (nay là phường Tràng Cát) ra đây khai hoang. Theo đó, khi thu hồi, nhà nước phải bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất chứ không phải hỗ trợ…

Bên cạnh đó, năm 1996, Thủ tướng chính phủ phê duyệt tổng thể đất quốc phòng tại khu vực này. Năm 2007, UBND TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất không thuộc UBND quận Hải An…

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 26.11, UBND quận Hải An, Sư đoàn 371 đã bác toàn bộ các lý do của 5 hộ dân. UBND quận Hải An và Sư đoàn 371 cho rằng, sau khi tiếp quản sân bay Cát Bi từ Pháp, đơn vị quốc phòng (Sư 371) quản lý diện tích trên. Trong quá trình quản lý, Sư đoàn 371 đã hợp đồng cho 32 hộ liên kết sản xuất kinh tế.

Tại các buổi đối thoại với 5 hộ nói trên, các hộ không đưa ra được căn cứ nào chứng minh diện tích đất nói trên là đất khai hoang (quyết định giao đất, giấy CNQSDĐ, giấy nộp thuế sử dụng đất…). Sau khi đối chiếu hồ sơ của các bên với quy định pháp luật, để đảm bảo tiến độ dự án, UBND quận Hải An buộc phải cưỡng chế.