Dân Việt

Chủ tịch nước: Tham nhũng tinh vi, nhưng quyết tâm thì sẽ chống được

Quốc Ngọc 03/12/2014 06:47 GMT+7
“Nghe ý kiến cử tri, thấy lòng dân “nóng” cỡ nào” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu sau khi nghe cử tri quận 4, TP.HCM kiến nghị về các vấn đề giáo dục, chống tham nhũng, xử lý nợ công, nợ xấu, Biển Đông, trọng dụng nhân tài, lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội... tại cuộc tiếp xúc chiều 2.12.

Các cử tri đồng tình với quan điểm chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong việc thu hồi tài sản của ông Trần Văn Truyền -nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, theo cử tri, pháp luật vẫn chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn và triệt tiêu được tội phạm tham nhũng. Có cử tri lại cho rằng vụ việc ông Truyền là thí dụ điển hình lộ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, nhà cửa… Trách nhiệm này các địa phương không thể không biết. “Theo tôi, đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực hiện nay là hình ảnh của con chuột tham nhũng và nó là nguyên nhân gây vỡ bình chứ không phải sợ diệt chuột mà bình vỡ. Mảng tối này tạo ra sự trì trệ của đất nước” - cử tri Nguyễn Vinh Ngọc nêu ý kiến.

imgChủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với cử tri quận 4, TPHCM. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tất cả các vấn đề mà người dân bức xúc kiến nghị đều đã có nghị quyết, văn bản luật và dưới luật quy định đầy đủ, chặt chẽ. Vấn đề còn lại là trong thực tế việc thực thi, hành xử các quy định này như thế nào, nhất là trong vấn đề chống tham nhũng. Những việc đã làm được trong công tác này cộng lại chưa ngăn được tham nhũng, mà lòng dân thì chưa yên. “Tôi biết những người đến hội trường này và phát biểu là đã cân nhắc từng câu chữ lắm rồi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự “nóng bức” của người dân cỡ nào” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước mong rằng, độ “nóng” này sẽ được người dân duy trì trong các phản ánh, giám sát khi về sinh hoạt ở địa phương nhằm tiếp tục đánh vào tham nhũng. Ông khẳng định các vụ việc càng cụ thể thì càng phải xử lý đến nơi, đến chốn. Ông nhắc nhở các sở ngành, chính quyền địa phương là ngay cả thư nặc danh, nếu có nội dung, thì cũng không nên bỏ qua: “Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một cá nhân riêng lẻ mà dây mơ rễ má cả nhóm chằng chịt. Nhưng nếu quyết tâm thì vẫn chống được”.