Dân Việt

Phóng viên bị chồng hiệu trưởng đánh trước mặt Chủ tịch UBND xã: Bắt chồng hiệu trưởng

Hoàng An 07/12/2014 16:36 GMT+7
Ngày 7.12, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1971, nhân viên Y tế học đường của Trường Tiểu học Thiện Hưng A, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) với thời gian 2 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Qua giám định chiếc ĐTDĐ của phóng viên Bùi Hồng Điệp bị thiệt hại 3,5 triệu đồng, cơ quan công an đã bắt giam ông Nguyễn Xuân Thắng (chồng bà Nguyễn Thị Hồng Bốn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiện Hưng A, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Lưu manh trong môi trường giáo dục

Như Báo Dân Việt đã thông tin, vào chiều 19-11, anh Bùi Hồng Điệp (SN 1978, phóng viên chuyên đề tở Tuổi trẻ và Đời sống thuộc Báo Tuổi trẻ Thủ Đô), đến Trường Tiểu học Thiện Hưng A để làm rõ đơn thư tố cáo bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Bốn có nghi vấn tiêu cực và nội dung những tờ rơi nói xấu bà Bốn trong thời gian qua. Sau khi làm việc, bà Bốn xin số ĐTDĐ của anh Điệp rồi cho rằng đã hết giờ hành chính nên hẹn dịp khác có buổi làm việc với phóng viên; nên sau khi rời trường, anh Điệp và Hoàng Phú Bắc (phóng viên Báo Gia đình Việt Nam) cùng đến UBND huyện Bù Đốp để liên hệ nhằm làm rõ những thông tin tố cáo bà Bốn thì bà Bốn gọi phóng viên Hồng Điệp quay trở lại để trả lời vì có sự tham dự của ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng.

img   Bị can Nguyễn Xuân Thắng, nhân viên y tế học đường Trường Tiểu học Thiện Hưng A, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, bị bắt về hành vi “Hủy hoại tài sản” của phóng viên Bùi Hồng Điệp.

 

Tại trường, sau khi phóng viên Hồng Điệp được bà Bốn giới thiệu, ông Phạm Văn Chiến đã “hạch sách” phóng viên: “Anh đến đây đã trình báo với địa phương chưa và anh là ai”. Khi phóng viên Hồng Điệp xuất trình giấy giới thiệu thì ông Chiến “chộp” luôn tờ giấy này, không trả lại! Cùng lúc này, Thắng và Phạm Như Ý (bảo vệ trường) chạy tới lớn tiếng quát phóng viên: “Ai cho mày vào đây chụp hình, mày vào đây đã xin phép bảo vệ chưa”? Phóng viên Hồng Điệp vừa trả lời: “không chụp hình”, ngay lập tức Thắng lao vào túm tóc, lên gối vào mặt anh Điệp ngay trước mặt Chủ tịch UBND xã. Chưa dừng lại đấy, tên Ý trong tình trạng hơi thở nồng nặc mùi rượu cũng hùa theo Thắng túm tóc, đánh vào mặt và đầu phóng viên. Chưa dừng lại hành vi đánh người, Nguyễn Xuân Thắng còn giật chiếc ĐTDĐ hiệu Sony XPERIA C1905 (trị giá khoảng 6 triệu đồng) của phóng viên Hồng Điệp, rồi đập xuống nền xi măng và nhảy lên giẫm cho đến khi chiếc ĐTDĐ vỡ nát.

Chủ tịch xã… báo cáo láo!

Đối với ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng, sau khi “thó” tờ giấy giới thiệu công tác của phóng viên Hồng Điệp đã không chịu trả rồi lẩn vào đám đông! Khi anh Điệp yêu cầu trả lại giấy giới thiệu thì ông Chủ tịch xã còn xưng hô kiểu chợ búa : “Tao không trả, mày làm gì được tao”! Thế nhưng trong báo cáo ngày 20.11, gửi Bí thư và Chủ tịch huyện Bù Đốp, ông Chiến lại “lấp liếm” cho rằng: “Ông Thắng chụp điện thoại giằng… văng ra đường! Lúc đó 2 bên làm ầm ĩ, lời qua tiếng lại nên có một số người vào can ngăn, không có phụ huynh học sinh vì cổng trường đã đóng”!

img  Trường Tiểu học Thiện Hưng A (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

 

Thế nhưng, khi tiếp xúc với phóng viên, nhiều thầy cô giáo Trường Tiểu học Thiện Hưng A, đã viết giấy xác nhận sẵn sàng làm chứng nhìn thấy việc ông Thắng và Ý hành hung, hủy hoại tài sản của phóng viên Hồng Điệp chứ không như báo cáo sai sự thật của ông Chủ tịch UBND xã. Các thầy cô giáo còn khẳng định ông Thắng được vào làm việc ở trường là nhờ vợ làm hiệu trưởng. Suốt quá trình làm việc, ông Thắng thường xuyên vắng mặt tại phòng y tế học đường nhưng vẫn được chấm công đầy đủ.

Giáo viên Trần Vĩnh Thái (lớp 5A3), cho biết đã từng bị Thắng… dọa giết! Thầy Thái kể lại: “Trong 1 cuộc họp hội đồng nhà trường, tôi có phát biểu về những sai phạm của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Bốn. Lập tức ông Thắng đứng lên chửi tôi ngay cuộc họp. Thắng còn dọa chỉ cần 15-20 triệu đồng là xong cái mạng của tôi. Nói xong, Thắng lao ra khỏi phòng và la lớn “Bây giờ mày chỉ cần bước ra khỏi cửa là tao sẽ đập chết mẹ mày”.

“Vì có sẵn thói lưu manh, làm sao ông Thắng không tức tối đánh và hủy hoại ĐTDĐ của phóng viên khi đến xác minh những sai phạm của vợ là hiệu trưởng trường”, thầy Thái nhận định.

Chủ tịch xã vi phạm NĐ Chính phủ
Luật sư Ngô Việt Bắc, Trưởng văn phòng Luật sư Sài Gòn–Tây Nguyên thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM, phân tích: “Luật Báo chí quy định: Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Điều 15 Luật Báo chí cũng quy định quyền, nghĩa vụ của nhà báo: Có quyền và nghĩa vụ thông tin trung thực, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Nhà báo có quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ Nước CHXHCN Việt Nam. Như vậy việc phóng viên Hồng Điệp tác nghiệp báo chí là thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí cho phép. Việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Thắng đã được thực hiện. Nếu trong quá trình điều tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Hồng Bốn là chủ mưu trong vụ này thì bà Bốn sẽ phải chịu mức hình phạt theo khoản 2, điều 143 Bộ Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2010”.

Cũng theo luật sư Bắc, đối với ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã, đã có hành vi thu giữ giấy giới thiệu công tác của phóng viên nên cũng phải bị phạt từ 20-30 triệu đồng vì “Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên”, được quy định tại điểm C, khoản 3, điều 7 của Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản”.