Dân Việt

6 giải pháp ngăn chặn án oan sai

Lương Kết 27/12/2014 07:07 GMT+7
Lãnh đạo Bộ Công an thông tin về 6 giải pháp của ngành để chống xảy ra việc bắt oan, sai, trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức, sắp xếp lại cơ quan điều tra theo hướng chuyên trách.

Sáng 26.12, Bộ Công an đã họp báo thông báo tình hình kết quả, công tác công an năm 2014.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Trong năm 2014, công tác kiềm chế tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm và tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013.

Theo đó điều tra khám phá gần 45.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý gần 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 76%. Các vụ án đặc biệt nghiệm trọng và nghiêm trọng triệt phá đạt hơn 93%, thanh loại hơn 7.700 đối tượng truy nã, trong đó có hơn 2.100 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...

Tuy nhiên, để có được kết quả giữ vững an ninh trật tự như trên, năm 2014 đã có 11 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, 30 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác an ninh trật tự trong năm 2015, theo Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bộ Công an đã đề ra những nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh tập trung lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm; nâng tỷ lệ xử lý tố giác tội phạm, tin báo về tội phạm; nâng cao năng lực của người lãnh đạo, chỉ huy, khả năng điều hành, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự...

Lãnh đạo Bộ Công an cũng thông tin thêm về 6 giải pháp của ngành để chống xảy ra việc bắt oan, sai, trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức, sắp xếp lại cơ quan điều tra theo hướng chuyên trách. Ngoài ra, công tác thanh tra pháp luật của Bộ Công an sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện những vụ án có vi phạm về tố tụng; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ; tăng cường công tác với Viện Kiểm sát, Tòa án để phát hiện những trường hợp có dấu hiệu oan sai.

img
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trả lời báo chí.

Phóng viên NTNN đặt câu hỏi: Tình trạng tội phạm trộm chó vẫn diễn biến phức tạp ở các làng quê, nhiều vụ gây hậu quả chết người khiến tình hình an ninh trật tự thêm căng thẳng. Vậy trách nhiệm và giải pháp của Bộ Công an trong vấn đề này ra sao? Trả lời câu hỏi, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cho rằng tội phạm trộm cắp gia tăng làm tăng tỷ lệ tội phạm chung, đây là vấn đề nhức nhối đang được Bộ tập trung giải quyết triệt để.

"Riêng về nạn trộm chó, khi có vi phạm, kể cả mới ở mức xử lý hành chính, lực lượng công an đều xử lý đích đáng. Công an không bao giờ đứng ngoài cuộc, kể cả với những vụ việc xảy ra ở vùng sâu, vùng xa" - Thượng tướng Hiếu nói.