Ông Bùi Chí Bửu - Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam cho biết, các giống này có tính kháng bệnh cao hơn những giống khác, khi cây bị bệnh thì chỉ xuất hiện một vài mụn gỉ ở tầng lá thấp không ảnh hưởng đến sản lượng cây.
Hiện nay, các giống đậu tương đang trồng, đặc biệt giống ĐH 4 bị nhiễm bệnh gỉ sắt nặng, làm năng suất giảm tới 40-50%, có lúc không thu hoạch được. Bệnh gỉ sắt lại xuất hiện trên đậu tương quanh năm do điều kiện khí hậu của ta rất thích hợp cho nấm phát triển. Vì vậy, Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam đang đề nghị với Bộ NN&PTNT khảo nghiệm quốc gia đối với 3 giống trên để sớm đưa vào sản xuất.
Hải Hân