Bác sĩ Nguyễn Phương Lan- phụ trách Phòng khám sản - nhi gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ thông tin về một ca “ngỡ ngàng” như vậy tới phòng khám của chị để giải quyết hậu quả. Theo bác sĩ Lan, Tổ chức Từ thiện FPA (Anh) đã từng có nghiên cứu sức khỏe tình dục của cộng đồng và cho ra kết quả 59% phụ nữ biết rất ít về việc tránh thai khẩn cấp. Ở Việt Nam, tỷ lệ chắc chắn không thấp hơn.
Hai loại thuốc tránh thai khẩn cấp hiện có trên thị trường vẫn có tác dụng dù được uống tới 3 - 5 ngày sau cuộc "yêu" không an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, người phụ nữ uống thuốc tránh thai khẩn cấp càng sớm, việc ngăn ngừa "dính bầu" càng hiệu quả (giữa 48 và 72 giờ chỉ còn 58% hiệu quả). Vì thế, nếu uống sau 3 ngày, vẫn có nhiều khả năng dính bầu. Đặc biệt, trên thị trường còn có thuốc giả, thuốc không đủ hàm lượng thì dù có uống 2 liều vẫn “dính”.
Việc sử dụng thuốc lặp đi lặp lại có thể phá hủy chu kỳ kinh nguyệt tự nhiên của chị em, nhưng sẽ không khiến họ vô sinh. Dẫu vậy, các chuyên gia lưu ý, thuốc tránh thai khẩn cấp không nên được sử dụng như một dạng tránh thai thường xuyên để đề phòng những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Nếu muốn tránh thai thường xuyên, vẫn còn nhiều lựa chọn khác cho chị em.